Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhóm đánh bạc trong lán hoang ở Nghệ An lĩnh án

Đang “sát phạt” nhau trong chiếc lán tranh bỏ hoang trên đường mòn Hồ Chí Minh, cả nhóm đánh bạc đã bị lực lượng chức năng tóm gọn cùng tang vật.

Chiều ngày 26/4, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Võ Văn Minh, Tăng Văn Bảy, Nguyễn Văn Hưng, Võ Văn Tuấn, Võ Văn Hiệp cùng trú tại xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ) về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, vào hồi 11h00' ngày 23/02/2019, Minh, Hiệp và Tuấn gặp nhau tại lán tranh bỏ hoang nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm 9, xã Nghĩa Bình. Cả ba rủ nhau đánh bạc, Hiệp đi mua một bộ bài tú lơ khơ rồi quay lại lán. Minh nói “Ta đánh Liêng tẩy năm chục hầy” thì Hiệp và Tuấn đồng ý.

Sau khi đã thống nhất cách thức đánh cả ba bắt đầu ngồi sát phạt nhau trên bộ bàn ghế bằng đá ở trong lán tranh.

 ảnh minh họa

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Hưng, Bảy đi đến lán và nói " đánh với" rồi ngay sau đó ngồi vào tham gia đánh bạc. Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, khi các bị can đang sát phạt nhau thì bị tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên bàn số tiền 1.850.000 đồng cùng 01 bộ bài tú lơ khơ. Quá trình điều tra đã chứng minh được số tiền mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là 5.270.000 đồng.

Trước đó, Minh đã từng vào tù về tội trộm cắp; Hưng và Tuấn đã từng bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc, chưa được xóa án tích.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hiệp 6 tháng tù treo, các đối tượng còn lại chịu tổng án phạt 42 tháng cải tạo không giam giữ.