Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thiếu niên khóc nức nở vì đưa xe máy, điện thoại cho người lạ sử dụng thử

Thiếu niên 17 tuổi chỉ biết đứng khóc nức nở vì đã trót đưa cả điện thoại và xe máy cho người lạ sử dụng thử.

Ngày 24-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (21 tuổi; ngụ ấp Mỹ Thuận, xả Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Đây là chân dung người lạ mà H. đã trót tin để rồi đưa cả xe máy, điện thoại cho sử dụng thử. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 7-4, qua lời giới thiệu của bạn bè, Nguyễn Trung H. (17 tuổi; ngụ ấp Bình Thới 2, xã Bình Thành Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) gọi điện thoại cho người lạ tên Hậu và nói rằng do cần tiền nên muốn bán gấp 1 chiếc xe máy trị giá khoảng 5 triệu đồng. Sau khi trao đổi xong, Hậu hẹn H. chạy đến khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú để xem xe. Tại đây, Hậu giả vờ khen chiếc điện thoại của H. quá đẹp nên muốn xem thử cho biết. Ngay sau đó, Hậu yêu cầu H. cho mượn chìa khóa xe chạy thử để đôi bên đi đến thống nhất về giá cả.

Tuy nhiên, H. cứ ngồi đợi mãi mà không thấy người lạ mặt này quay trở lại nên mới biết là gặp phải kẻ lừa đảo nên đứng khóc nức nở bên đường rồi đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Đến ngày 13-4, trong lúc Hậu đang loay hoay sửa xe vừa lừa đảo được thì bị lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Châu Phú phát hiện và ập vào bắt giữ.