Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Một sản phụ suýt chết vì sinh con tại nhà

Sản phụ bị băng huyết nặng, phải truyền cấp cứu 21 đơn vị máu và cắt bỏ tử cung mới được cứu sống.

Ngày 22-4, bác sĩ Trần Ngọc Thắng, Phó trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, cho biết vừa cứu sống 1 sản phụ bị băng huyết rất nặng do sinh con tại nhà.

 Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nơi cứu sống sản phụ bị băng huyết nặng

Theo đó, chiều 16-4, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) tiếp nhận sản phụ B.T.T. (SN 1989, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng choáng, trụy mạch, huyết áp không đo được do bị băng huyết sau khi sinh con tại nhà.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, truyền máu, đồng thời phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung để cứu sống sản phụ. Tổng cộng, sản phụ đã được truyền 21 đơn vị máu. "Đây là lượng máu được truyền cho bệnh nhân lớn nhất từ trước đến nay tại khoa sản. Quá trình hồi sức, chuyển mổ nhanh chóng nên đã cứu sống được bệnh nhân" - bác sĩ Thắng cho biết thêm.