Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trung úy công an bị học viên cơ sở cai nghiện đánh gãy tay

Ngày 18/4, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Phú Quốc (44 tuổi, ngụ TP.Tân An, Long An) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, Trung úy Trần Xuân Hạnh (27 tuổi, ngụ xã Điềm Hy, huyện Châu Thành) là cán bộ tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Châu Thành vừa được tăng cường để bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành). Trước đó, Trung úy Thành là người đã lập hồ sơ bắt giữ Quốc về hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy.

Khoảng 15 giờ ngày 28/1, Quốc lúc này đang là học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, khi gặp lại “người quen” Quốc có lời nói đe dọa Trung úy Hạnh.

 Nguyễn Phú Quốc tại cơ quan Công an

Trong lúc đi lao động ngang qua cổng chính, Quốc nhặt 1 cây tràm dài khoảng 1,2m. Khi thấy Trung úy Hạnh đang ngồi ghế, Quốc lao tới và dùng cây tràm đánh liên tiếp vào người khiến Trung úy Hạnh bị gãy tay trái. Sau đó, Trung úy Hạnh được đưa đến Bệnh viện cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Theo kết quả giám định pháp y, trung úy Hạnh bị thương tích 21%. Được biết, đây là lần thứ 2 Quốc bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy này.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.