Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giải cứu thiếu nữ giằng co với kẻ buôn người ở biên giới

Giằng co với kẻ buôn người ở ngay biên giới, thiếu nữ may mắn được bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện, giải cứu.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán người qua biên giới, ra quyết định khởi tố hình sự 1 đối tượng, giải cứu 2 nạn nhân.

Chiều 27/3, đội tuần tra của đồn mật phục tại khu vực vành đai biên giới tiếp giáp với huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, phát hiện đôi nam nữ đang giằng co nhau.

Thấy bóng bộ đội biên phòng, cô gái kêu cứu, còn nam thanh niên bỏ chạy, bị truy đuổi và bắt giữ ngay sau đó.

 Áp giải đối tượng Ly Seo Ca về đồn biên phòng

Tại đồn, nam thanh niên khai tên là Ly Seo Ca (SN 1998, dân tộc Mông, trú tại Yên Bái). Anh ta thừa nhận từng sang Trung Quốc làm thuê và nhận lời về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang bán cho một người đàn ông Trung Quốc.

Đã có vợ và 2 con nhưng Ly Seo Ca dùng Zalo, Facebook để tán tỉnh, vờ yêu đương rồi dụ dỗ, đưa các cô gái mang qua biên giới bán.

Để các cô tin tưởng theo chân mình, Ca lấy lý do đưa cô gái về nhà ra mắt bố mẹ để cưới hoặc rủ cùng sang Trung Quốc làm thuê, lấy tiền tổ chức đám cưới. Khi "con mồi" cắn câu, Ca đưa thẳng sang Trung Quốc bán.

 Ly Seo Ca

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2018 đến nay, Ly Seo Ca đã bán 2 cô gái sang Trung Quốc. Ở lần thứ ba này, anh ta bị phát hiện, bắt giữ.

Hai cô gái đã bị Ca bán trót lọt là Vàng Thị D. (SN 2000, dân tộc Mông, trú tại Hà Giang) và Giàng Thị Q. (SN 2006, trú tại Lào Cai).

Sau đó, Ca tiếp tục làm quen với Thào Thị X. (SN 2001, dân tộc Mông, ở Lào Cai).

Sau màn tán tỉnh yêu đương trên mạng xã hội, Ca lên Sa Pa đón X., nói dối là đưa về Bắc Hà thăm nhà, ra mắt gia đình, rồi đưa nạn nhân ra khu vực biên giới để bán. Chưa kịp đưa nạn nhân vượt biên, Ca bị phát hiện, bắt giữ.

Đến nay, đồn Biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai), Đồn Biên phòng Xín Mần (Hà Giang) đã phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu thành công nạn nhân Vàng Thị D., đưa cô gái trở về đoàn tụ với gia đình.

Bộ đội biên phòng Lào Cai vẫn đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của Trung Quốc để giải cứu cô gái tên Giàng Thị Q.