Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bị ngăn bán nhà, anh rể có 2 tiền án đâm em vợ trọng thương

Bị em vợ can ngăn, không cho bán nhà, Nguyễn Hoàng Luyên đã dùng kéo đâm em vợ trọng thương.

Ngày 8.4, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Luyên (41 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) 4 tháng về hành vi cố ý gây thương tích. Luyên là nghi can đâm em vợ vì người này ngăn Luyên bán nhà cha vợ cho.

 Luyên đã có 2 tiền án  (ẢNH: VĂN TIẾN)

Theo điều tra, Luyên có 2 tiền án 15 năm tù tội giết người và cướp tài sản. Ra tù, Luyên ra Đà Nẵng và kết hôn với một cô gái ở P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Luyên được cha vợ cho đất, dựng nhà, ở tổ 5, P.Hòa Thọ Đông.

Có nhà chưa được bao lâu, Luyên đòi bán căn nhà trị giá tiền tỉ nhưng gia đình vợ không cho nên Luyên thường xuyên gây gổ với gia đình vợ.

Em vợ Luyên là anh Ông Ích Đạt (37 tuổi) can ngăn anh rể nhưng Luyên không những không nghe mà còn chửi Đạt và dùng kéo đâm em vợ thủng bụng, ngực. Hậu quả anh Đạt thương tích 42%, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.