Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhiều “bất cập” cần được xử lý trước mùa du lịch Cửa Lò

Là một trong những bãi biển đẹp nhất Miền Trung, mỗi năm Cửa Lò thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, nghĩ dưỡng, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho địa phương.

Một mùa du lịch nữa lại đến gần, nhưng dạo quanh một vòng các điểm tham quan của thị xã Cửa Lò, vẫn còn có khá nhiều tồn tại, bất cập.

Để biển Cửa Lò ngày càng có sức hút, quyến rũ hơn trong mắt du khách, chính quyền địa phương cần phải nhanh chóng xử lý các tồn tại, đặc biệt là vấn đề môi trường, rác thải.

Một số hình ảnh mà PV ghi nhận tại TX Cửa Lò:

 Chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa du lịch nhưng rác thải tràn ngập khắp bãi biển.

 Rác thu gom không được đưa đi xử lý mà tấp đống đốt ngay cạnh khách sạn Bưu Điện, phường Thu Thủy khiến khói mù mịt, ô nhiễm cả một vùng.

 TX Cửa Lò đã hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý rác nhưng rác “xuất hiện” khắp nơi.

 Không chỉ ở bãi biển mà dọc kênh Cảng Cá (giáp ranh giữa phường Nghi Thủy và Nghi Tân) nguồn nước bị ô nhiễm, rác nổi bồng bềnh khắp nơi.

 Chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa du lịch nhưng những hình ảnh ko đẹp mắt này vẫn tồn tại.

 Hàng quán vô tư bày bán ghế ra vỉa hè, nơi bị nghiêm cấm bán hàng.

 Xe ô tô, xe máy dừng đổ vô tư trước biển cấm.

 Điện giăng mắc trái phép, rất nguy hiểm.

 Ngoài vấn đề môi trường thì nhiều công trình xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch vẫn ngang nhiên diễn ra. Trong ảnh Công ty CP Song Ngư Sơn (Địa chỉ: Đảo Lan Châu, Phường Nghi Thuỷ) hút cát san cũng như đổ bờ kè lấn biển trái phép đã bị Đội QLTTĐT lập biên bản chuyển cơ quan cấp trên xử lý.

 Người dân phường Nghi Thủy cũng đua nhau lấn kênh rạch, xây dựng công trình trái phép.

 Là trục đường chính xuống biển Cửa Lò, nhưng dự án tuyến đường Sào Nam thi công chậm chạp, không kịp phục vụ mùa du lịch.

 Cây xanh chết trơ gốc rất nhiều nhưng không được thay thế.

 Khu vui chơi trẻ em cây cối mọc um tùm.

 Rác thải và vấn đề môi trường cần được thị xã Cửa Lò xử lý dứt điểm trước mùa du lịch diễn ra.