Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Niềm đam mê bóng đá của những thanh niên Khơ mú vùng cao xứ Nghệ

Sống ở lưng chừng núi, thiếu mặt bằng, những thanh niên người Khơ mú ở huyện vùng cao Kỳ Sơn đành phải tận dụng khoảng đất nhỏ bên ngôi nhà sàn để làm sân bóng đá.

 Bản Đỉnh Sơn 2 (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) là nơi cư trú của 76 hộ người Khơ mú. Nằm dưới thung lũng núi, không có sân chơi nên cứ chiều muộn, khi vừa đi rẫy về, những thanh niên trong bản lại tận dụng khoảng đất trống giữa bản để cùng đá bóng.

 Bờ nhà sàn được lấy làm đường biên dọc.

 Trận đấu diễn ra trong cảnh bụi bay mù mịt.

 Phần lớn các cầu thủ không có giày, chân trần đá bóng giữa sân đất đầy sỏi.

 Cách phân biệt cầu thủ giữa 2 đội không phải là màu áo mà là một đội mặc áo còn đội kia cởi trần.

 Đội cởi trần nỗ lực cản bóng trước khung thành.

 Bóng bay vào nhà sàn khi đi hết đường biên.

 Thủ môn này chỉ có một chiếc giày.

 Khán giả ngồi bên gầm nhà sàn theo dõi và cổ vũ cho hai đội.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2019/03/17/Sequence_01.mp4[/presscloud]

Video bóng đá.

 Ăn mừng bàn thắng. Những trận đấu kịch tính thực sự đã mang lại nhiều niềm vui cho các thanh niên người Khơ mú. Tuy nhiên, việc thi đấu trong điều kiện thiếu thốn cũng mang lại nhiều nguy hiểm.