Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


6 Chủ tịch tỉnh thế hệ 7X là những ai?

Cả nước hiện có 6 Chủ tịch tỉnh thuộc thế hệ 7X, trong đó Chủ tịch Hà Tĩnh và Nghệ An trẻ nhất đều sinh năm 1976.

 

 

 

Ông Đặng Quốc Khánh được các HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/4/2016.

Ông sinh ngày 2/9/1976; quê quán xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Ông có trình độ đại học Kiến trúc, tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình.

Ông từng trải qua các chức vụ: Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Phó chủ tịch UBND, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ông Khánh là ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa 12.

 

Ông Thái Thanh Quý được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 1/10/2018.

Ông sinh ngày 19/4/1976; quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành. Ông có trình độ thạc sĩ Kinh tế.

 

Ông trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 9/2003-9/2006.

 

Tháng 10/2010, ông được bầu làm tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Ngày 3/8/2012, ông được điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Tháng 1/2016, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa 12.

 

 

Ông Trần Tiến Dũng được HĐND tỉnh Lai Châu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 28/2/2019.

Ông sinh ngày 7/3/1975; quê quán xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông là thạc sĩ Luật.

Ông Dũng có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của TƯ.

Ông đi lên từ chuyên viên, thư ký lãnh đạo, Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ và có 3 năm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 13/2/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ông Phạm Đại Dương được HĐND tỉnh Phú Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 8/8/2018.

Ông sinh năm 1974; quê quán Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ.

Ngày 1/8/2018, ông được Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy.

Trước khi được luân chuyển về tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-CN kiêm Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

 

Ông Đặng Xuân Phong được HĐND tỉnh Lào Cai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh ngày 9-10/12/2015. Ngày 21/6/2016, ông tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông sinh ngày 8/7/1972; quê ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ông có trình độ chuyên môn tiến sỹ Kinh tế.

Ông Phong đã từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại và Trưởng Phòng Tổng hợp, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai; Phó chủ tịch UBND TP Lào Cai. Sau đó, ông làm Bí thư Huyện ủy Bắc Hà rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ông Đỗ Đức Duy được HĐND tỉnh Yên Bái bầu làm Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 8/2/2017.

Ông sinh ngày 20/5/1970; quê quán xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Xây dựng.

Ông Duy từng là giảng viên Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vào những năm 1996-2002.

Sau đó, ông về công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng. Tháng 11/2012, ông làm Chánh Văn phòng Bộ. Đến tháng 8/2015, ông làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 8/2/2017, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020

 

 

Thiết kế: Trần Hằng