Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tỷ phú Việt mất ngàn tỷ sau diễn biến bất ngờ cuộc gặp Trump-Kim

Các tỷ phú USD của Việt Nam vuột mất ngàn tỷ trong phiên giao dịch ngày hôm qua (28/2), do thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, mất gần 25 điểm sau khi hội đàm Mỹ - Triều kết thúc.

 Tỷ phú Việt Nam mất ngàn tỷ sau khi chứng khoán lao dốc mất 25 điểm hôm 28/2

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bất ngờ kết thúc, gần như tất cả các mã chứng khoán đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, rớt mạnh nhất có thể kể đến đến cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup giảm 3.500 đồng (2,98%) về 113.900 đồng/cổ phiếu. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam đang nắm giữ 1,865 tỷ cổ phiếu VIC, ngay lập tức bị thổi bay 6.527 tỷ đồng. Hiện khối tài sản cổ phiếu của ông Vượng tại Vingroup còn 212.423 tỷ đồng.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Air vừa ký hợp đồng mua 100 máy bay với Boeing tại hội nghị Mỹ - Triều hôm 27/2 cũng vơi mất 645 tỷ đồng. Nguyên nhân là cổ phiếu HDB và VJC cùng giảm giá với mức giảm lần lượt 2% và 1,1%. Ước tính tài sản bà Thảo còn 21.131 tỷ đồng.

Hai tỷ phú USD mới nổi của Việt Nam sắp được Forbes đưa vào danh sách tỉ phú USD thế giới cũng mất vài chục tỷ đồng. Theo đó, tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank (TCB), Phó Chủ tịch HĐQT Masan Group (MSN) hao hụt lớn khi cả TCB và MSN lần lượt giảm 2,6% và 1,1%, tương ứng với 27,516 tỷ đồng và 247,298 tỷ đồng, kéo theo tổng tài sản “bốc hơi” 274,815 tỷ đồng. Hiện tổng giá trị cổ phiếu TCB và MSN do ông Hùng Anh nắm giữ là 23.026 tỷ đồng. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch MSN, Phó Chủ tịch TCB cũng mất đi 258,769 tỷ đồng, còn 22.668 tỷ đồng.

 Sáng nay, chứng khoán Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc trở lại khi tăng liên tiếp 9 điểm

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng không may mắn hơn khi cổ phiếu HPG rớt xuống giá 33.600 đồng/cổ phiếu (giảm 2,3%). Điều này làm cho khối sản của ông Long giảm 427 tỷ đồng, còn 17.948 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày đầu tiên của tháng 3, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều diễn biến tích cực trở lại sau khi đã rớt gần 25 điểm.

Trong đó, VHM tăng mạnh trở lại 2,3% lên 89.500 đồng/cổ phiếu và là nhân tố chủ chốt giúp nới rộng sắc xanh của VN-Index. Bên cạnh đó, các mã như VRE, VCG, VGC, SAB, HSG… cũng đồng loạt tăng giá mạnh. đồng.

Tạm dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 8,68 điểm (0,9%) lên 974,15 điểm; HNX-Index tăng 0,64 điểm (0,61%) lên 106,5 điểm và Upcom-Index tăng 0,45% lên 55,38 điểm. Số mã tăng điểm trên 3 sàn lên tới 325 mã, trong khi chỉ có 233 mã giảm điểm. Thanh khoản thị trường phiên sáng khá tốt, tổng khối lượng giao dịch trên Hose và HNX đạt 107,5 triệu cổ phiếu, trị giá 2.100 tỷ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC khuyến cáo, nhà đầu tư nên thận trọng quan sát những diễn biến kinh tế trong nước và thế giới trong thời gian tới, đặc biệt là cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, khi đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm 27/2 cho biết Mỹ vẫn sẽ cần duy trì đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiều năm kể cả khi đạt được 1 thỏa thuận thương mại với nước này.