Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Có tiền án vẫn tiếp tục đi cướp giật tài sản của du khách

Mặc dù mới được ra tù về tội cướp giật nhưng Minh vẫn tiếp tục đi cướp giật túi xách của du khách ở TP Đà Nẵng.

Sáng 27-2, Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tiến hành phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Minh (SN 1998, ngụ tỉnh Quảng Nam) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 30-10-2018, Minh điều khiển xe máy Dream II (không BKS) chạy trên tuyến đường biển Trường Sa (qua địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện anh Vũ Sơn T. (SN 1991, ngụ TP Hải Phòng) điều khiển xe tay ga AirBlade chở theo vợ là chị Đồng Thu H. (SN 1994) ngồi phía sau đang chạy cùng chiều.

 Nguyễn Thanh Minh tại tòa

Do thấy vợ anh T. có đeo túi xách phía sau nên Minh nảy sinh ý định cướp giật để lấy tài sản. Lúc này, khi vợ chồng anh T. vừa chạy đến cổng sân gold Đà Nẵng (phường Hòa Hải), Minh cho xe máy vượt lên phía bên phải của anh T. và nhanh tay giật túi xách của chị H. rồi chạy trốn về hướng TP Hội An.

Bị cướp tài sản, vợ chồng anh T. liền đuổi theo và hô hoán mọi người đi đường giúp đỡ. Bất ngờ, Minh lại quay đầu xe máy về hướng danh thắng Ngũ Hành Sơn. Cùng lúc này, lượng lực Công an phường Hòa Hải trong lúc tuần tra đã phát hiện vụ việc và nhanh chóng truy đuổi đối tượng. Khi đến ngã tư Trần Văn Hai – Trà Lộ (tổ 73, phường Hòa Hải), lượng lực đã tóm gọn được Minh và bàn giao cho Công an quận Ngũ Hành Sơn để xử lý.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 01 túi xách (dạng ba lô), bên trong có 2,8 triệu đồng tiền mặt; nhiều giấy tờ cá nhân và 01 xe máy Dream II của đối tượng gây ra vụ cướp tài sản.

Được biết, vào tháng 8-2015, Minh bị Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng xử phạt 42 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản".