Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trump bị tăng cân và chạm ngưỡng béo phì

Báo cáo sức khỏe thường niên cho thấy Trump đang trong tình trạng thừa cân, dường như vì thói quen dùng đồ ăn nhanh và lười tập thể dục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên sân golf. Ảnh: Reuters. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump, 72 tuổi, hiện nặng 110,2 kg, tăng từ 108,4 kg hồi đầu năm 2018. Số cân tăng thêm khiến chỉ số khối cơ thể của ông chủ Nhà Trắng vượt qua ngưỡng béo phì, Reuters dẫn báo cáo sức khỏe thường niên được công bố hồi tuần trước cho hay.

Dù vậy, theo Sean Conley, bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe cho Trump, khẳng định Tổng thống Mỹ vẫn có sức khỏe tốt và có thể tiếp tục duy trì tình trạng này trong suốt nhiệm kỳ.

Từ năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã được các bác sĩ khuyên thay đổi chế độ dinh dưỡng, hạn chế đồ ăn nhanh và chăm chỉ tới phòng tập thể dục để giảm từ 4,5 - 6,8 kg. "Tổng thống chắc chắn đang bị thừa cân", bác sĩ Matthew Sorrentino từ Đại học Y dược Chicago, nói.

Không giống cựu tổng thống Barack Obama thích đổ mồ hôi trên sân bóng rổ Nhà Trắng, hay George W.Bush thích đạp xe, Trump thích chơi golf nhẹ nhàng, ngồi xe di chuyển giữa các lỗ golf và tuyên bố vận động mạnh gây hại sức khỏe.

Ronny Jackson, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Trump năm 2018, từng nói Tổng thống Mỹ có "sức khỏe tuyệt vời" và bí quyết nằm ở hệ di truyền. "Ông ấy sở hữu gene cực tốt. Đó là cách Chúa tạo ra ông ấy", Jackson cho biết.