Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt đối tượng cài chất nổ vào micro bluetooth làm 2 người bị bỏng nặng

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” bằng vật liệu nổ.

 Chiếc micro mà Tín cài chất nổ khiến 2 mẹ con chị Tr. bị thương.

Nạn nhân là hai mẹ con chị Đoàn Bảo Tr. (30 tuổi) và con trai 3 tuổi, bị bỏng độ 2, thương tích từ 4% đến 20%.

Theo công an, ngày 1/2 (tức ngày 27 Tết), Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đi làm về thì biết có anh Lưu Chung Nghĩa (SN 1983, chồng nạn nhân Tr.) đến nhà mình đòi anh trai 86 triệu đồng tiền hùn hạp làm ăn chung từ năm 2014. Nghĩ anh Nghĩa nhiều lần hăm dọa cha mẹ mình nên Tín tìm cách trả thù.

Am hiểu về cơ chế gây nổ của thuốc pháo, Tín lấy hợp chất thuốc pháo chế tạo thành thuốc nổ, nhồi vào vỏ lon nước ngọt rồi nhét vào trong micro karaoke di động kết nối Bluetooth mua trước đó.

Ngày 3/2, Tín đặt xe Grab yêu cầu giao hàng đến địa chỉ nhà vợ chồng chị Tr. ở quận Tân Phú. Nghĩ hàng là do người thân quen gửi nên chị Tr. không cảnh giác.

 Nghi can Tín (áo đen) đang bị công an tạm giữ hình sự.

Khi mở món quà ra thấy chiếc mic, bật công tắc thì không thấy hoạt động nên chị Tr. cắm điện, ngay lập tức chiếc mic phát nổ. Vụ nổ khiến 2 mẹ con chị bị bỏng độ 2 với thương tích từ 4 đến 20%.

Vào cuộc điều tra, công an khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. 4 ngày sau đó, đối tượng Tín đã sa lưới và thừa nhận toàn bộ vụ việc.