Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phát hiện gần 2 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Nghệ An

Anh Ngọc khai nhận mua số hàng trên từ tỉnh Lào Cai về để phân phối bán lẻ cho thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vào hồi 22h ngày 17/1, trong lúc đang tuần tra tại xã Diễn Kỷ, Đội Cảnh sát điều tra Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Diễn Châu phát hiện cơ sở kinh doanh hoa quả của anh Ngô Đình Ngọc (SN 1989, tại xã Diễn Kỷ) đang bốc dỡ 110 thùng hoa quả có tổng trọng lượng gần 2 tấn.

110 thùng cam và quýt thu giữ được đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Vân Anh 

Tất cả số hàng trên đều có xuất xứ từ nước ngoài, nhưng tại thời điểm kiểm tra anh Ngô Đình Ngọc không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an huyện Diễn Châu đã đưa toàn bộ hàng về tại trụ sở, tiến hành kiểm tra làm rõ. Tại đây, anh Ngọc khai nhận mua số hàng trên từ tỉnh Lào Cai về để phân phối bán lẻ cho thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.