Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xe bồn chở xăng kéo đổ 4 cột điện trong đêm

Chiếc xe bồn chở xăng mắc vào dây điện, cáp viễn thông đã kéo đổ 4 cột điện trên đường Trường Chinh (Hà Nội). Tài xế đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Rạng sáng ngày 11/1, chiếc xe bồn di chuyển trên đường Trường Chinh (Hà Nội) theo hướng về đường Láng, khi đi qua khu vực phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì vướng phải dây, cáp kéo theo 4 cột điện bị đổ.

Tại hiện trường, 3 cột điện lớn cùng 1 cột điện nhỏ với khoảng 150 m dây điện, cáp viễn thông đổ rạp. Mảnh bê tông từ cột điện, các bó dây nằm chắn toàn bộ phần lòng đường.

 

 

 

 4 chiếc cột điện cùng gần 150 m dây, cáp bị kéo đổ trong đêm. Ảnh: Quang Huy.

Anh Thành (38 tuổi, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết tại thời điểm trên có tiếng nổ lớn phát ra, khi chạy lại anh thấy dãy cột điện bị kéo đổ. Nhiều tia lửa, khói đen bốc lên từ các bó dây được người dân gần đó dập tắt.

Tài xế cùng một người trên chiếc xe bồn chở xăng gỡ phần dây vướng trên nóc xe rồi rời khỏi hiện trường. Sự cố khiến nhà anh Thành cùng các nhà lân cận mất điện.

 Một số người điều khiển xe máy bị ngã do vướng dây điện khi lưu thông qua đây. Ảnh: Quang Huy.

Lực lượng PCCC Công an quận Thanh Xuân đã cử 1 xe chữa cháy cùng hơn 10 chiến sĩ tới khắc phục sự cố, đề phòng hỏa hoạn xảy ra.

Một chiến sĩ cứu hỏa có mặt tại hiện trường cho biết do xảy ra vào giữa đêm, ít phương tiện qua lại nên sự việc không gây thiệt hại về người. Một số xe máy do vướng dây điện đã ngã khi lưu thông qua đây.

 Các lực lượng công an, PCCC phối hợp khắc phục sự cố. Ảnh: Quang Huy

Công an phường Khương Trung đã phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và truy tìm chiếc xe bồn gây sự cố trong đêm.

 Đường Trường Chinh, đoạn qua địa phận phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.