Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhà hướng Tây thoáng sáng nhờ sử dụng gạch hoa gió

Mặc dù nằm hướng tây nhưng ngôi nhà vẫn khắc phục được nhược điểm chỉ bằng giải pháp hữu hiệu là gạch hoa gió ngoài mặt tiền.

Tọa lạc tại phường Hòa Quý (thành phố Đà Nẵng), ngôi nhà hướng Tây gặp bất lợi khi phải chịu ảnh hưởng từ các đợt nắng nóng kéo dài đặc trưng của miền Trung. 

Vì thế, thách thức đối với nhóm kiến trúc sư là làm thế nào để giảm tác động của ngoại cảnh và hạn chế được lượng nhiệt bức xạ mặt trời vào nhà một cách tối ưu, hiệu quả. 

Giải pháp đưa ra là không gian sinh hoạt chính được bố trí lùi lại một khoảng so với mặt tiền hướng Tây, nhằm tạo vùng đệm chống nóng cho không gian bên trong. 

Cùng với đó, gạch hoa gió được sử dụng để làm trang trí cho mặt tiền. 

Gạch hoa gió gồm 2 màu trắng và gạch cơ bản mang đến điểm nhấn riêng cho ngôi nhà ống. 

Mật độ các ô thoáng giảm dần từ thấp đến cao giúp tạo ra hiện tượng bóng đổ khác nhau. 

Giếng trời nhỏ giúp lưu thông gió và chiếu sáng cho khu trung tâm. 

Tủ âm tường là giải pháp tiết kiệm diện tích cho căn nhà 2 tầng. 

Cầu thang dây cáp kết hợp mảng tường gạch vừa hiện đại vừa mộc mạc. 

Khoảng đệm trước nhà và tường thông gió giúp giảm tác động đáng kể của ánh nắng mặt trời. Nguồn ảnh: Archdaily.