Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chung kết lượt về AFF Cup 2018: Công Phượng đá chính?

Kể từ đầu giải tới giờ, HLV Park Hang-seo luôn thay đổi ít nhất 1 vị trí trong đội hình xuất phát ở trận đấu kế tiếp. Nhiều khả năng, trận chung kết lượt về tới đây cũng không phải là ngoại lệ.

Trong trận chung kết lượt đi, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã khiến tất cả phải bất ngờ khi sử dụng Hà Đức Chinh ngay từ đầu, thay thế cho Nguyễn Anh Đức. Khách quan mà nói, quyết định của HLV Park Hang-seo là hoàn toàn chính xác. Sự xuất hiện của Hà Đức Chinh đã khiến hàng phòng ngự của ĐT Malaysia mất phương hướng, dẫn đến 2 bàn thua chóng vánh với cùng kịch bản khá tương tự nhau.

Rất có thể với thói quen của mình, ông Park sẽ lại thay đổi đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt về. Tuyến hậu vệ và tuyến tiền vệ gần như sẽ không có sự xáo trộn, cho nên hàng công chính là nơi HLV Park Hang-seo sẽ tạo ra sự bất ngờ.

Vị trí của Phan Văn Đức và Nguyễn Quang Hải ở thời điểm này là “không thể đụng đến”, duy chỉ còn lại vị trí cao nhất trên hàng công, nơi được giao phó cho Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh đảm nhiệm.

Nguyễn Công Phượng

 Nguyễn Công Phượng là người ghi bàn mở tỉ số vào lưới ĐT Malaysia ở vòng bảng. Ảnh: Internet

Xét trên nhiều yếu tố, nhất là thói quen của HLV Park Hang-seo, Nguyễn Công Phượng mới là gương mặt có nhiều cơ hội được đá chính ở trận đấu sắp tới. Bởi trong thế trận (nhiều khả năng) phòng ngự chặt – phản công nhanh, cầu thủ mang áo số 14 là thích hợp hơn cả.

Với nền tảng kỹ thuật điêu luyện, lại đang cực kỳ sung sức (liên tục vào sân từ băng ghế dự bị), cùng với khả năng độc lập tác chiến tốt, Nguyễn Công Phượng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo.

Phát biểu với báo giới, chuyên gia Lê Thụy Hải đã dự đoán như sau: “Tôi nghĩ ông Park vẫn giữ nguyên lối đá như trận lượt đi, nhưng về mặt nhân sự ông cần thay đổi. Nếu đá phản công cần Công Phượng. Có thể HLV Park Hang-seo thích các cầu thủ trẻ chơi xông xáo, đá phản công không rụt rè. Văn Đức, Đức Chinh hay Tiến Linh thích nhận bóng trước mặt chứ không thích nhận bóng trong chân như Công Phượng, đó là điểm khác biệt”.

Lê Thụy Hải

 Chuyên gia Lê Thụy Hải cũng dự đoán Nguyễn Công Phượng được đá chính ở trận chung kết lượt về. Ảnh: Internet

Dự đoán của chuyên gia Lê Thụy Hải là hoàn toàn có cơ sở, bởi ông là một HLV đầy tài năng và theo dõi sát sao quá trình chuẩn bị, thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Bên cạnh đó, chính Nguyễn Công Phượng là người ghi bàn thắng mở tỉ số vào lưới ĐT Malaysia ở trận đấu vòng bảng. Và cũng đừng quên, tiền đạo người Nghệ An đang là “hung thần” của bóng đá Malaysia, khi đã có được 5 pha lập công vào lưới các đội tuyển của quốc gia này.

Dẫu vậy, người quyết định cuối cùng là HLV Park Hang-seo. Chúng ta cùng chờ xem, liệu Nguyễn Công Phượng có được đá chính trong trận chung kết lượt về không nhé?./.