Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


HLV Nguyễn Đức Thắng: Tự hào với đóng góp của cầu thủ SLNA trong đội tuyển Việt Nam

Vừa trở về từ Quảng Bình, HLV Nguyễn Đức Thắng dành cho Báo Nghệ An một cuộc trò chuyện liên quan đến AFF Cup 2018.

PV: Anh cảm nhận như thế nào về vòng bảng AFF Cup năm nay?

Tôi thấy khá hấp dẫn. Những trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2018 diễn ra kịch tính và có chất lượng khá cao, điển hình như 2 trận Philippines - Thái Lan (1 - 1) và Malaysia - Myanmar (3 - 0). Bên cạnh đó, sự chênh lệch giữa các đội bóng cũng không còn lớn như những giải đấu trước đây, ngoại trừ Đông Timor là hơi yếu.

 HLV Nguyễn Đức Thắng. Ảnh tư liệu

PV: Việc Philippines vượt qua Singapore và Indonesia để cùng Thái Lan góp mặt ở vòng bán kết có khiến anh cảm thấy bất ngờ không?

Bóng đá theo từng chu kỳ, từng thời điểm. Giải này Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng và còn có sự chỉ đạo của HLV đẳng cấp thế giới là Sven-Goran Eriksson. Với sự đầu tư lớn như vậy, thành tích lọt vào vòng bán kết của Philippines là hoàn toàn xứng đáng. Cho nên, tôi không cảm thấy bất ngờ về những gì thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson vừa làm được.

PV: Philippines có thật sự đáng ngại với Đội tuyển Việt Nam không, thưa anh?

Cả 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là đối thủ đáng ngại của nhau. Như đã nói ở trên, Philippines sở hữu khá nhiều gương mặt nhập tịch chất lượng, có thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng theo kiểu châu Âu. Dẫn dắt họ lại là HLV Sven-Goran Eriksson rất giỏi về chuyên môn và giàu kinh nghiệm.

Theo tôi, đánh bại Philippines vào thời điểm này là chuyện không hề dễ dàng với Đội tuyển Việt Nam.

PV: Theo anh, trận bán kết lượt đi với Philippines tới đây, HLV Park Hang-seo có nên sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải -Lương Xuân Trường không?

Mỗi HLV có mỗi quan điểm, mỗi cách dùng người. Tôi nghĩ đó là quyền quyết định của HLV Park Hang-seo. Một khi ông Park sử dụng ai thì người đó phải xứng đáng, bởi chỉ ông ấy mới hiểu được ý đồ của chính mình. Tùy từng đối thủ, các HLV sẽ bố trí nhân sự cho phù hợp với chiến thuật đề ra.

Ví dụ, chơi tấn công thì sử dụng cầu thủ nào, đội hình nào là phù hợp nhất. Đơn cử như trường hợp Phan Văn Đức chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải của Đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Myanmar.

 HLV Nguyễn Đức Thắng hài lòng với màn trình diễn của hai học trò Quế Ngọc Hải và Văn Đức tại AFF Cup. Ảnh tư liệu

PV: Anh có hài lòng về màn trình diễn của 2 cậu học trò cưng ở SLNA là Phan Văn Đức và Quế Ngọc Hải ở những trận vừa qua không?

Tôi rất hài lòng. Tại SLNA, Hải và Đức luôn chứng tỏ được tài năng và tinh thần thi đấu rất cao. Khi lên tuyển, với niềm vinh dự to lớn, cả 2 em đều hoàn thành nhiệm vụ được giao và đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc của Hải và Đức tại AFF Cup 2018, tôi cảm thấy rất tự hào vì sự đóng góp của SLNA vào thành tích chung của Đội tuyển Việt Nam.

PV: Anh dự đoán thế nào về kết quả trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam?

Sự chắc chắn của hàng thủ sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành được một kết quả thuận lợi trước đội chủ nhà Philippines. Tỉ số cuối cùng của trận đấu này có thể là 1 - 0 cho Đội tuyển Việt Nam, hoặc chí ít cũng là hòa 0 - 0. Tôi tin vào sự tính toán của HLV Park Hang-seo.

PV: Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!