Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người từng được tuyên vô tội phải nhận án chung thân

Ông Đồng bị tòa phúc thẩm kết tội đã dùng gạch đánh chết hàng xóm rồi xô xuống giếng, dù trước đó ông này từng được tuyên trắng án.

Ngày 12/11, TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo kêu oan của Nguyễn Văn Đồng (67 tuổi, ngụ Bình Phước), giữ nguyên mức án chung thân về tội Giết người.

Theo HĐXX, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của con nạn nhân và các nhân chứng... đủ cơ sở xác định bị cáo sát hại nạn nhân, tòa sơ thẩm áp dụng mức án chung thân là đúng người, đúng tội.

 Bị cáo Đồng tại toà. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo bản án sơ thẩm, trưa 28/1/2013, ông Đồng đến nhà ông Ửng uống rượu và đánh bài. Lúc đó vợ và con lớn của ông Ửng đi vắng, chỉ có hai con là Thảo (10 tuổi) và Cường (6 tuổi) ở nhà.

Nghe tiếng Cường quấy khóc, ông Ửng ngừng chơi để dỗ con nhưng ông Đồng không đồng ý khiến hai bên cự cãi. Trong lúc xô xát, ông Đồng dùng gạch và khúc cây đánh chủ nhà rách da đầu, chảy máu.

Ông Ửng bỏ ra giếng ngồi thì bị ông Đồng xô xuống dưới. Thấy vậy, hai con của ông Ửng khóc và đi ra cổng chờ người thân. Cặp vợ chồng đi làm rẫy về thấy ông Đồng chạy xe từ nhà nạn nhân ra.

Vợ ông Ửng sau đó phát hiện chồng chết dưới giếng. Theo giám định, nạn nhân có 3 vết thương dập, rách da đầu; tử vong do ngạt nước và suy hô hấp cấp.

Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ chiếc đồng hồ của ông Đồng được cho là có máu của chủ nhà.

Hồi cuối tháng 8/2015, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần một, tuyên ông Đồng vô tội. Không đồng ý với phán quyết trên, đại diện hợp pháp của nạn nhân làm đơn kháng cáo, VKS tỉnh Bình Phước cũng ra văn bản kháng nghị theo hướng buộc tội ông Đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 2/2016, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên hủy án của tòa cấp dưới, trả hồ sơ để điều tra lại. "Cấp sơ thẩm còn thiếu xót trong việc chưa cho giám định cơ chế hình thành vết thương trên người nạn nhân. Việc thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ của cấp sơ thẩm là chưa đầy đủ, còn nhiều thiếu sót", bản án nêu.

Đến tháng 3 năm ngoái, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần hai, nhận định đủ căn cứ kết tội bị cáo, tuyên phạt án chung thân. Ông Đồng kháng cáo kêu oan.

Tại tòa hôm nay, ông Đồng tiếp tục phủ nhận cáo buộc, khẳng định bản thân không mâu thuẫn với nạn nhân. Còn các con ông Ửng cho biết đã chứng kiến bị cáo đánh chết bố.