Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cảnh sát PCCC leo lên mái nhà cứu người, dập lửa

Người dân sống quanh khu vực hỏa hoạn đã phát hiện ra cột khói bốc cao, hô hoán nhau tháo chạy đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới hiện trường.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng 9/11, đám cháy bùng phát dữ dội tại cửa hàng (chưa rõ số nhà) trên đường 70 Hà Đông, đối diện khách sạn Bảo Nam, gần cây xăng dầu Xa La, Hà Nội.

 Hiện trường vụ hoả hoạn

Ngay khi thấy khói bốc cao, nhiều người dân đã hô hoán nhau tháo chạy, một số người giúp chủ nhà dập lửa nhưng không hiệu quả. Ít phút sau, 3 xe chữa cháy của lực lượng cảnh sát PCCC có mặt.

Do căn nhà cháy khó tiếp cận nên một số chiến sĩ cảnh sát PCCC đã phải leo lên mái nhà, dùng búa phá mái để xịt nước vào bên trong. Một số chiến sĩ khác cùng người dân cứu người, tài sản khỏi đám cháy.

Tới 9h30 đám cháy dần được khoanh vùng, khống chế.