Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nông dân miền núi Nghệ An “trúng” mùa sở

Hiện đang là mùa thu hoạch sở của người dân xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn). Năm nay, sở vừa được mùa, vừa được giá khiến bà con hết sức phấn khởi.

 Cây sở được người dân miền núi xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) trồng từ năm 1998, nay, toàn xã có 259 ha, trong đó hơn 247 ha diện tích sở đã cho thu hoạch. Ảnh: Phương Thủy

 Bình quân, mỗi ha sở thu hoạch được 500 kg quả tươi. Ở xóm Vạn Lộc 1, xã Nghĩa Lộc là nơi trồng nhiều nhất với diện tích hơn 60 ha. Ảnh: Phương Thủy

 Năm 1998 được xem là năm có diện tích sở được trồng mới lớn nhất xã Nghĩa Lộc với hơn 100 ha. Ảnh: Phương Thủy

 Từ năm 2010 đến 2014 giá sở bắt đầu sụt giảm. “Nhiều gia đình đã chặt phá cây sở, số diện tích bị chặt phá lên đến gần 100 ha và chuyển sang trồng keo nguyên liệu” - một cán bộ xã Nghĩa Lộc cho biết. Ảnh: Phương Thủy

 Từ năm 2015 đến nay, giá sở khá có xu hướng ổn định, nhiều gia đình đã tiến hành trồng mới. Ngoài xã Nghĩa Lộc, trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn còn có một số xã như Nghĩa Mai, Nghĩa Long… cũng trồng giống cây này nhưng diện tích không lớn. Ảnh: Phương Thủy

 Cây sở sau khi trồng 3 đến 5 năm sẽ cho thu hoạch. Việc thu hoạch sở có nhiều khó khăn vì ngoài việc phải leo lên các cành cây cao còn phải đối mặt với việc bị các loại côn trùng như kiến, ong đốt vào tay, chân. Ảnh: Phương Thủy

 Hiện nay, sở được bán cho các thương lái với giá từ 15.000 - 18.000 đồng/1kg tươi. “Gia đình tôi có hơn 3 ha sở đã cho thu hoạch, nhờ được mùa và giá cao nên mấy năm qua có nguồn thu nhập ổn định” - một người dân xóm Vạn Lộc 1 chia sẻ. Ảnh: Phương Thủy

 Quả của cây sở được dùng để lấy dầu, chế biến xà phòng, thuốc trừ sâu.... "Hạt sở chưa được sử dụng nhiều tại thị trường Việt Nam mà chủ yếu đang xuất sang thị trường Trung Quốc, vì thế việc thu mua sở cũng chưa thể an tâm" - một thương lái thu mua cho biết. Ảnh: Phương Thủy