Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tổ tàu SE10 trả lại nữ khách gần 50 triệu đồng để quên

Phát hiện khách để quên 2.000 USD và 3 triệu đồng, tiếp viên đã báo Trưởng tàu để trả lại...

 Trưởng tàu SE10 bàn giao tài sản để quên cho người nhà nữ hành khách

Chiều tối 6/10, ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam cho biết, tổ tàu SE10 vừa trả lại 2.000 USD và 3 triệu đồng khách để quên.

Cụ thể, vào lúc 14h ngày 6/10, trong lúc tàu SE10 hành trình Bắc tiến (sau khi đã trả khách, rời ga ở Huế), tiếp viên Trần Thanh Bằng phụ trách toa xe số 8 phát hiện và báo Trưởng tàu Nguyễn Tiến Hưng về việc có hành khách để quên một bọc nghi là tiền ở giường số 13, toa 8.

Lập tức, tổ tàu đến kiểm tra, thì thấy trong bọc có 2.000 USD và 3 triệu đồng. Ngay sau đó, đoàn tiếp viên liên hệ với hành khách Lê Thị Bông Sen, có vé giường 13 toa 8 tàu SE10 đi từ Đà Nẵng đến Huế. Theo đề nghị của chị Sen, tổ tàu đã bàn giao toàn bộ số ngoại tệ, tiền cho nam hành khách tên Vân ở ga Đồng Hới để chuyển ngược lại ga Huế giúp chị Sen.