Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đức đăng cai Euro 2024

Đội tuyển ba lần vô địch Euro vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với số điểm 12-4 ở vòng bỏ phiếu cuối cùng của UEFA.

Ban điều hành UEFA - gồm 17 người - bỏ phiếu hôm 27/9 để chọn ra đất nước đăng cai Euro 2024. Thổ Nhĩ Kỳ lỡ cơ hội lần đầu đăng cai một giải đấu lớn khi chỉ nhận bốn phiếu (một phiếu trống). Đây là lần thứ tư họ thất bại trong chiến dịch đăng cai Euro, sau các năm 2008, 2012 và 2016. Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thua Pháp một phiếu bầu.

 Lahm là trưởng ban vận động đăng cai Euro 2024 của Đức. Ảnh: UEFA.

Phát biểu sau khi được giao trọng trách, cựu đội trưởng tuyển Đức Philipp Lahm nói: "Tôi tự hào với những người bạn đã giúp đưa Euro 2024 về với nước Đức. Chúng tôi sẽ có vài năm để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi đang có nhiều ý tưởng và sẵn sàng chia sẻ với tất cả".

Sân Olympic ở thành phố Berlin sẽ tổ chức trận chung kết giải đấu với 24 đội và 51 trận đấu. Chín thành phố khác cũng tham gia tổ chức là Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Munich và Stuttgart.

Euro 2020 sẽ được tổ chức ở 12 thành phố trải khắp châu Âu, trong đó sân Wembley (Anh) sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết. Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch.