Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt cóc cháu để uy hiếp vợ

Muốn vợ bồng con về nhà và đưa tiền trả nợ, Tôn tìm cách bắt cóc bé trai 6 tuổi là cháu ruột của vợ để uy hiếp chị Cầm.

Ngày 14/9, Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) củng cố hồ sơ để khởi tố Tạ Đức Tôn (30 tuổi, ngụ huyện Năm Căn) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là N.C.C., 6 tuổi, cháu vợ của nghi can.

Tôn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. 

Làm việc với cơ quan điều tra, Tôn khai do mâu thuẫn với vợ nên chị Nguyễn Mộng Cầm đã bồng con của hai người đi nơi khác làm ăn. Muốn vợ đưa con về và trả nợ cho một người quen, Tôn nghĩ ra cách bắt cóc cháu vợ để uy hiếp chị Cầm.

Trưa 10/9, Tôn đến trường của C. ở xã Việt Thắng (huyện Phú Tân). Khi bé trai tan học, Tôn đón và đưa cháu vợ đến tỉnh Bến Tre rồi gọi điện yêu cầu chị Cầm phải thực hiện một số yêu cầu của anh ta.

Trong lúc Tôn chở cháu trai rời khỏi Cà Mau, mẹ bé đến trường rước con nhưng không gặp C. Người mẹ sau đó báo công an và các trinh sát đã bắt được Tôn khi anh ta đưa nạn nhân về Cà Mau vào tối 11/9.

Xã Việt Khái (màu đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.