Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Căng thẳng cuộc đua top 3 ở V-League

SLNA tiếp đón Đà Nẵng, trong khi Bình Dương thư hùng với Quảng Ninh ở loạt trận đấu sớm vòng 23 giải Nuti Café V-League chiều 14/9.

Sau chuỗi trận ấn tượng với chín chiến thắng liên tiếp, SLNA đang chững lại bởi hai thất bại gần nhất trên mọi đấu trường. Họ bị loại khỏi Cup quốc gia bằng trận thua muối mặt 0-4 gặp Thanh Hóa. Ba ngày sau thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng rơi khỏi Top 3 V-League khi thua Hà Nội với tỷ số 0-2. Đang xếp thứ tư với 32 điểm, kém Thanh Hóa một điểm và Khánh Hòa sáu điểm, SLNA cần một kết quả tích cực trước Đà Nẵng để nuôi hy vọng chen chân vào nhóm nhận huy chương.

 SLNA (vàng) nhận thất bại trong trận đấu với Hà Nội ở trận đấu gần nhất tại V-League, diễn ra cuối tuần trước. Ảnh: Giang Huy.

Bên kia chiến tuyến, Đà Nẵng đang cho thấy phong độ thất thường. Năm trận gần nhất, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương thắng hai, hòa một và thua hai trận. Họ đang đứng thứ 10 với 26 điểm. Nếu không tìm lại sự ổn định, đội bóng sông Hàn nhiều khả năng sẽ rơi vào cuộc chiến trụ hạng khi khoảng cách với Sài Gòn hay TP HCM chỉ lần lượt là 4 và 5 điểm.

Trong khi Đà Nẵng mất thủ môn Lê Văn Hưng vì án kỉ luật, SLNA cũng gặp tổn thất lớn khi bộ đôi của Olympic Việt Nam là Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đều không thể góp mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ có điểm tựa sân nhà để hi vọng vào một kết quả có lợi. Kể từ giai đoạn hai, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã chiến thắng tất cả các trận đấu trên sân Vinh ở V-League. Trái lại, Đà Nẵng đang thể hiện một phong độ sân khách đáng thất vọng. Trong năm trận gần nhất hành quân xa nhà, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương toàn thua, thủng lưới đến 18 bàn.

Cùng giờ với trận đấu tại Vinh, Bình Dương sẽ tiếp đón Quảng Ninh ở sân Gò Đậu. Phong độ thất vọng gần đây khiến cả hai đội không còn duy trì vị tí trong top 3. Quảng Ninh đang đứng thứ 5 với 30 điểm, còn Bình Dương tụt xuống thứ 8 với 26 điểm. Gặp nhau chiều nay, mục tiêu của cả hai đội không gì ngoài ba điểm để tạo động lực cho những vòng đấu cuối.

Trận này, đội chủ nhà không có sự phục vụ của Anh Tài do đã nhận đủ số thẻ vàng, trong khi Quảng Ninh thiếu bộ đôi trụ cột là Hải Huy và Mạc Hồng Quân vì lí do tương tự. Ở giai đoạn một, hai đội đã bất phân thắng bại khi hòa nhau 1-1 tại Cẩm Phả. Và một điểm là điều không ai muốn tái lập trong bối cảnh hiện nay.

 

 Căng thẳng cuộc đua top 3 ở V-League - 2