Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần những doanh nghiệp lớn

Để ứng dụng công nghệ thông minh, sản xuất gắn thành công với thị trường thì cần hình thành doanh nghiệp có tiềm lực và kỹ năng quản trị tốt...

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là yêu cầu cần thiết với ngành nông nghiệp trong quá trình hội nhập ở Việt Nam.

Đây cũng là hướng đi tất yếu nhằm nâng trị gia tăng của sản phẩm và mang lại lợi ích lớn hơn cho người nông dân, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 3,5% và đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia trong thời gian tới.

 Mô hình trồng rau thủy canh giúp nông dân Đà Lạt “hái ra tiền“.

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng, để hiện thực hóa việc ứng dụng công nghệ thông minh, sản xuất gắn thành công với thị trường thì cần thúc đẩy hình thành doanh nghiệp có tiềm lực và kỹ năng quản trị tốt, tuy nhiên, công tác hỗ trợ này cần những bước đi đột phá nhằm cởi trói thực sự cho doanh nghiệp.

Ông Hồ Xuân Hùng cho rằng, trong nông nghiệp cần biết chọn lựa những đột phá để giúp doanh nghiệp.

Theo ông Hùng, cái cần đột phá lớn nhất mà nhiều doanh nghiệp mong muốn chính là dịch vụ công.

Nếu xử lý được các mối quan hệ ưu tiên trong dịch vụ công thì sẽ giảm được rất nhiều phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Trong này cũng có cả khâu cơ chế chính sách và bảo hiểm. Mảng bảo hiểm cho nông nghiệp vô cùng yếu.

"Chúng ta không có được hệ thống bảo hiểm nông nghiệp tốt thì không ai dám làm. Trước thời đại của khoa học công nghệ hiện nay, nếu người lao động thiếu tay nghề, trình độ chuyên môn không cao thì tự phát triển rất khó", Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng lưu ý./.