Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Rơi trực thăng cứu hộ ở Nhật, ít nhất 8 người chết

Một chiếc trực thăng cứu hộ, chở theo 9 người đã bị rơi ở vùng núi thuộc tỉnh Gunma, Nhật Bản sáng nay, ngày 10/8. Cảnh sát địa phương thông báo đã tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân.

Theo báo Japan Times, trực thăng gặp nạn là một chiếc Bell 412EP thuộc quyền quản lý của chính quyền tỉnh Gunma và do công ty dịch vụ hàng không Toho vận hành.

 Ảnh chụp từ trên không cho thấy xác trực thăng bị rơi ở tỉnh Gunman sáng 10/8. Ảnh: THX

Sự cố xảy ra khi trực thăng đang chở 2 quan chức kiểm soát thảm họa, 2 nhân viên của công ty Toho và 5 lính cứu hỏa đi thị sát một tuyến đường ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gunma với tỉnh Nagano, dự kiến khánh thành vào ngày 11/8.

Nhà chức trách Gunma cho hay, trực thăng đã báo cáo như thông lệ với cơ quan kiểm soát không lưu lúc khoảng 10 giờ sáng, trước khi bị mất liên lạc và đâm xuống một ngọn núi ở thị trấn Nakanojo.

Theo một trạm khí tượng ở Kusatsu, khu vực này sáng nay trời có nhiều mây và gió không quá mạnh.

 Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường vụ rơi trực thăng ở Kusatsu, tỉnh Gunma. Ảnh: Kyodo

Nhà chức trách đã điều lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường và tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân. Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Một quan chức tỉnh Gunma tiết lộ, trực thăng bắt đầu được đưa vào hoạt động từ tháng 5/1997 và hiện đã có hơn 7.000 giờ bay an toàn. Trực thăng từng được sửa chữa từ tháng 4 - tháng 6 vừa qua vì lỗi động cơ.

Hồi tháng 3 năm ngoái, một trực thăng cứu hộ tương tự của chính quyền tỉnh Nagano cũng bị rơi ở miền trung Nhật, khiến cả 9 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Tháng 11 cùng năm, một trực thăng khác do công ty Toho vận hành, chở theo các vật liệu xây dựng đã đâm xuống làng Ueno thuộc tỉnh Gunma, làm chết 4 nạn nhân.