Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trăn gấm được thả về rừng sau 8 năm nuôi nhốt

Phát hiện bà Phan Thị Hạnh nuôi trăn gấm suốt 8 năm, nhà chức trách Hà Tĩnh đến vận động bàn giao, thả về tự nhiên.

Ngày 27/7, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với cơ quan liên ngành thả một con trăn gấm hoa, nặng 30 kg vào Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang).

8 năm trước, gia đình bà Phan Thị Hạnh (trú xã Thái Yên, huyện Đức Thọ) nuôi một con trăn gấm hoa nặng một kg, nay đã phát triển lên 30 kg.

 Trăn bò ra từ lồng để về rừng. Ảnh: Anh Đức

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã đến nhà bà Hạnh vận động thả trăn về tự nhiên. Sau nhiều lần thuyết phục, bà Hạnh đồng ý giao con vật.

Trăn gấm sống ở rừng thưa, gần sông suối. Chúng dành phần lớn thời gian trên cây. Loài này có khả năng bơi lội rất giỏi, chủ yếu hoạt động về đêm.

Trăn gấm nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng. Loài này phân bố ở Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Định.