Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hai nghi can chủ mưu vụ phá rừng ở Quảng Nam ra đầu thú

Hai nghi can chủ mưu vụ chặt hạ 34 cây gỗ lim xanh ở rừng phòng hộ Nam Sông Bung (Quảng Nam) đã đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Ngày 27/7, thượng tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết hai nghi can chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã ra đầu thú.

 Hai nghi can ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp.

Thượng tá Xuyên cho biết hai nghi can đã đến trụ sở UBND xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) đầu thú gồm Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi, cùng ngụ xã Đại Hồng).

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 3, cơ quan chức năng phát hiện 34 cây gỗ lim xanh tại tiểu khu 335 rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị chặt hạ. Đến ngày 10/7, sau khi xác định Quốc và Việt là nghi can chủ mưu, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.

 Một vụ phá rừng ở huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ảnh: N.T.

Liên quan đến vụ việc, đầu tháng 5, Sở NN&PTNT Quảng Nam đã ra quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung) vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép trên lâm phần được giao quản lý.

Ngày 24/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Hiên Dơnh, Bí thư và ông Blup Nghê, Phó bí thư thường trực xã Chà Vàl; ông Tơ Đêl Sơn, Chủ tịch UBND xã Chà Vàl, bị cảnh cáo.