Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Liệu SLNA có “ngư ông đắc lợi”?

Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa với Quảng Ninh, những đội đang đứng thứ 3 và thứ 4 của V-League 2018 được coi là tâm điểm vòng 19. Trong trận đấu cùng giờ, nếu giành chiến thắng trước Quảng Nam, đội chủ sân Vinh tràn đầy cơ hội “đắc lợi” leo lên 1 bậc trên bảng xếp hạng.

Hiện FLC Thanh Hóa được 29 điểm, Quảng Ninh 28 điểm và SLNA đang có 26 điểm, bất luận kết quả trận FLC Thanh Hóa với Quảng Ninh như thế nào, nếu giành chiến thắng SLNA vẫn nhiều cơ hội leo lên vị trí thứ 4.

Bài học năm ngoái

Thực ra, Quảng Nam là đối thủ đầy duyên nợ với đội chủ sân Vinh. Khán giả và cầu thủ SLNA vẫn không thể nào quên trận thua ngược 2-4 trên sân Vinh cùng những sai lầm của trọng tài Trần Trung Kiên B. Chỉ mất đúng 37 phút, Henry và Thế Cường đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-0. 45 phút hiệp 2 chứng kiến sự thay đổi thế trận đến chóng mặt của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

 SLNA từng thất thủ nhiều lần khi gặp Quảng Nam. Ảnh: tư liệu

SLNA phải nhận liên tiếp 4 bàn thua một cách khá dễ dàng, nhìn đội khách rời xứ Nghệ với 3 điểm trọn vẹn. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đã sai sót trong tình huống thủ môn Nguyên Mạnh bị Thiago phạm lỗi dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 3 - 2 của Claudecir ở phút 72. Nhưng nguyên nhân chính khiến SLNA nhận thất bại là sự thiếu tập trung và chủ quan của các cầu thủ đội chủ nhà.
Lợi thế cho chủ nhà

Nhưng nay, mọi việc có vẻ đang diễn ra thuận lợi hơn với thầy trò HLV Đức Thắng khi họ đang thắng liên tiếp 6 trận. Hậu vệ Xuân Mạnh đã có thể trở lại sau án phạt còn ngoại binh Lynch, trên sân Nam Định, đã có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn.

Điều này cho phép SLNA trở lại phương án đá với 2 ngoại binh 4-4-2, nhiệm vụ ghi bàn sẽ được giao cho Olaha và Lynch. Ngoài ra, họ vẫn có thể trở lại phương án chơi rập rình, ghi bàn từ các đường bóng chọc khe cho các nội binh Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Văn Đức dùng tốc độ bức phá.

 Trận đấu vòng 19 ở SLNA chắc hẳn nhiệm vụ ghi bàn sẽ được giao cho Olaha và Lynch. Ảnh: Tư liệu

Số 15 Văn Bình ngày càng trở nên hiệu quả hơn trong việc đánh chặn từ xa và tham gia kiến tạo. Nếu như Quảng Nam, bóng tấn công hầu như qua chân Đinh Thanh Trung thì đội bóng xứ Nghệ có khá nhiều cầu thủ có thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Tất nhiên Khắc Ngọc vẫn là nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi và là cầu thủ đá sáng tạo nhất SLNA tại thời điểm này.
Do tiền đạo Claudecir không hồi phục kịp chấn thương nên HLV Hoàng Văn Phúc đành chọn Dogulas Tardin để tăng cường khả năng tấn công cho hàng công. Thiago chưa nhập tịch thành công sẽ là một suất ngoại binh còn lại đá trung vệ. Nhiều khả năng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương nghỉ trận trước sẽ được BHL cho ra sân trận này.

Vua rơi vương miện

5 trận đấu gần đây, Quảng Nam hòa 4 và thua 1, phong độ thua xa SLNA. Có khá nhiều trận đấu họ thi đấu khá ấn tượng đầu trận đấu nhưng đuối dần thể lực và để đối thủ gỡ hòa.

Trong trận đấu với B.Bình Dương, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định cất Douglas và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương để dùng cặp tiền đạo nội Văn Thạch và Hà Minh Tuấn. Tiền vệ Phan Thanh Hưng cũng đang gặp vấn đề về thể lực nên ngồi ghế dự bị. Đây là trận đấu đội trưởng Đinh Thanh Trung thi đấu cực kỳ ấn tượng, anh đã lập hat-trick nhưng hàng hậu vệ với Thiago, Tấn Sinh đá trung vệ đã để Tiến Linh liên tục đột nhập.

Đây là một trận đấu mà bản thân HLV Hoàng Văn Phúc đã phải thốt lên: “Quá kỳ lạ, 4 lần đội chúng tôi dẫn điểm là 4 lần bị các cầu thủ B.Bình Dương gỡ hòa”. Tiền đạo trẻ Tiến Linh của B.Bình Dương có được hat-trick trong trận đấu này có lối đá khá giống Văn Đức.

 Đinh Thanh Trung là ngòi nổ của đội khách Quảng Nam. Ảnh: Internet

Theo quan sát của chúng tôi, hàng phòng thủ của đội khách khá kỵ giơ với lối đá “thoắt ẩn, thoắt hiện” của các cầu thủ nội, nhanh nhẹn xông xáo như Tuấn Tài, Văn Đức. Ngược lại, trung vệ Thiago lại tì đè khá tốt các ngoại binh có lối chơi thiên về thể lực như Olaha.

Đội trưởng Thanh Trung hầu như được đá tự do nhưng thường nghiêng về cánh trái, nơi có sự trở lại của Xuân Mạnh. Nếu như có sự hỗ trợ của Văn Bình, hậu vệ Xuân Mạnh bắt chết được Thanh Trung thì cơ hội cho đội khách không có nhiều.

Nếu trắng tay trên sân Vinh thì với khoảng cách 24 điểm hiện nay so với đội đầu bảng Hà Nội FC, đội khách Quảng Nam chính thức bị mất ngôi vô địch ngay sau trận đấu với SLNA.