Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ðêm Chung khảo phía Bắc: Áo yếm, bikini song hành

Sau ba kỳ gắn bó với Hoa hậu Việt Nam, đạo diễn Hoàng Nhật Nam vẫn đầy ắp ý tưởng cho những đêm diễn hứa hẹn mãn nhãn và hoành tráng. Mà sắp tới là đêm chung khảo phía Bắc - diễn ra tại quảng trường Bình Minh, khu du lịch Cửa Lò, Nghệ An vào 22/7.

 Thiết kế sân khấu Ðêm chung khảo phía Bắc lấy cảm hứng từ cái Ðó.

Sau không ít lần làm các đêm thi từ chung khảo tới chung kết cho Hoa hậu Việt Nam, đạo diễn đã cảm thấy ý tưởng cạn kiệt chút nào chưa?

Từ đây cho đến chung kết sẽ có nhiều đêm diễn, đêm thi, Nam đã lên một kế hoạch kịch bản xuyên suốt cho tổng thể rồi, chỉ chưa bung ra theo lộ trình truyền thông thôi. Với tâm thế tổng đạo diễn và đưa ra trực tiếp ý tưởng cho các hoạt động đồng hành cũng như các đêm diễn, đêm thi, bản thân tôi không thấy áp lực hay thiếu ý tưởng. Ðiều đó sẽ được thể hiện trong những hoạt động sắp tới, như đêm chung khảo phía Bắc, Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam, đặc biệt là đêm Người đẹp Biển cũng như đêm chung kết.

Ðạo diễn làm thế nào để truyền tải tinh thần văn hóa Bắc bộ trong đêm chung khảo sắp tới?

Ðêm chung khảo phía Nam diễn ra khá thành công với chủ đề Hương. Ðêm chung khảo phía Bắc, tôi chọn chủ đề Mộc cho có tính đối xứng. Ðây là một từ rất hay, nhiều nội hàm. Nhắc đến “mộc”, người ta hay nghĩ đến cái gì đó chân chất, giản dị. Nhưng Nam nghĩ nó không chỉ dừng ở đó mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống Bắc bộ. Ðêm diễn vẫn là những phần thi theo format quen thuộc nhưng sẽ được làm mềm đi nhờ chủ đề dẫn dắt. Làm ở Nghệ An nên tôi cũng đưa hát ví dặm-di sản được UNESCO công nhận vào.

“Bắt” các thí sinh từ khắp nơi phải tập hát ví dặm, liệu có thách thức quá?

Học để cho các bạn có thêm vốn hiểu biết nhất định thôi, chứ để hát cho hay là câu chuyện khác. Những kỳ trước, thí sinh cũng đã trải nghiệm với quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử. Năm nay cũng là cơ hội để mình góp phần quảng bá thêm nhiều di sản của dân tộc.

Vì sao anh lại chọn hình ảnh cái Ðó cho phần đồ họa sân khấu chung khảo phía Bắc?

Cái Ðó là một ngư cụ rất phổ biến, quen thuộc với người dân đồng bằng Bắc bộ trong đời sống hàng ngày. Hình ảnh đan lát rồi chở Ðó đi bán trên đường rất dễ thương. Hình khối của cái Ðó có thể liên tưởng tới búp sen. Tôi dựng những khối Ðó bằng matrix led trên sân khấu kết hợp ánh sáng biến chuyển linh hoạt theo từng màn diễn để khi khán giả nhìn vào cảm nhận nó giống như bông hoa, búp sen. Ðôi khi những thứ mộc mạc lên sân khấu sẽ trở thành những thứ rất rực rỡ, nên thơ. Giống như vẻ đẹp mộc mạc, tiềm tàng của các thí sinh sẽ được tôn vinh, tỏa sáng khi đến với cuộc thi.

Sân khấu ngoài trời thoáng đẹp nhưng hẳn cũng tiềm ẩn những thách thức cho BTC và đạo diễn?

Tổ chức đêm chung khảo ngoài trời sẽ vất vả hơn nhiều so với trong nhà. Thí sinh và ê-kip sẽ tập dượt dưới điều kiện khắc nghiệt, nắng nóng. Sân khấu đặt ở quảng trường Bình Minh- khu vực rất lộng gió. Việc dựng sân khấu cũng là một thách thức. Phải có phương án chèn chống giữ vững, đảm bảo an toàn trong trường hợp gió mạnh quá. Chuyện nắng mưa không ai nói trước được nhưng thường các chương trình tôi làm cũng như Hoa hậu Việt Nam trước đây làm ngoài trời cũng được “Tổ” đãi rất nhiều, nên cũng hy vọng Tổ nghề sân khấu sẽ tiếp tục đãi cho chương trình lần này.

 Ðạo diễn Hoàng Nhật Nam.  Ảnh: Hồ Như Ý.

Nếu chẳng may trời vẫn mưa to, anh sẽ sơ tán sân khấu vào đâu?

Khi mình tổ chức điều kiện ngoài trời, ngay những show tối tân nhất, được đầu tư quy mô nhất của thế giới, người ta cũng buộc phải đối diện với thực tế trong điều kiện mưa bão, không thể có cách nào để né tránh, không có cái dù nào đủ lớn để che được sân khấu cho an toàn. Thực tế khu du lịch không có khán phòng đủ lớn để tổ chức đêm chung khảo. Ðể chuẩn bị song song tại một sân khấu khác cũng rất tốn kém, không hề đơn giản. Mặt khác, ê-kip truyền hình trực tiếp đã bài binh bố trận rồi, không thể nào dễ dàng di chuyển được. Nếu mưa nhỏ có thể cầm cự được. Còn mưa với cường độ lớn, gió lớn, nguy cơ phá sản rất cao. Có thể hoãn cho đến khi mưa tạnh.

Phần âm nhạc, có tiết mục nào đáng chú ý trong chương trình?

Thanh Lam sẽ có một màn trình diễn tự sự, dân gian đương đại. Elvis Phương trình diễn một ca khúc trữ tình. Còn lại tôi chọn những ca sĩ rất trẻ như Yanbi, Yến Lê thể hiện bài dân ca Cò lả được remix với hơi thở hiện đại rất trẻ trung hỗ trợ cho phần thi bikini của thí sinh.

Tiết mục chào sân ở phía Nam tôi chọn áo bà ba rồi thì ở miền Bắc, tôi chọn áo yếm để có sự đối xứng. Thêm nữa, trang phục áo yếm rất quyến rũ. Trước đây nó là áo mặc trong hoặc mặc khi lao động (tát nước, mò cua bắt ốc) nhưng khi lên sân khấu sẽ giúp các thí sinh thể hiện được phần eo, phần lưng nuột nà.

Tất nhiên áo yếm rất đẹp rồi, nhưng sợ rằng nó sẽ làm giảm sự háo hức của khán giả với phần thi bikini sau đó?

Ý đồ của đạo diễn là sẽ “cởi từ từ”. Có nghĩa là mình sẽ hé lộ dần dần sự hấp dẫn trong bố cục chương trình, và phần trang phục cũng vậy. Áo yếm mặc với váy đụp dài qua gối giúp thí sinh có những bước đi uyển chuyển, tung bay. Áo yếm như chúng ta thấy hở trọn phần lưng, nhưng phía trước lại kín đủ để thí sinh khoe nét duyên của mình.

Á hậu Thùy Dung sẽ tham gia dẫn phần thảm đỏ cho đêm chung khảo. Vì sao anh lại chọn cô ấy chứ không phải ai khác?

Tôi đưa các bạn Hoa hậu, Á hậu vô loạt chương trình để các bạn thể hiện tài năng. Mặt khác vốn là người trong cuộc, nên dẫn dắt sẽ thú vị hơn.

Cảm ơn đạo diễn.

Kết thúc ngày chụp hình profile tại Hà Nội, tối 11/7 40 thí sinh sẽ khởi hành đến thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Tại đây, từ 12/7 thí bắt đầu bước vào vòng luyện catwalk, kỹ năng đồng diễn, tham gia một số hoạt động quảng bá cho du lịch địa phương và tiến tới đêm thi Chung khảo phía Bắc vào tối 22/7.

Hoàng Hoa