Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đình Trọng đối mặt nguy cơ không thể góp mặt tại ASIAD 2018

Là một trong những trụ cột của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, nhưng trung vệ Đình Trọng đang đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với ASIAD 2018 trên đất Indonesia tới đây.

Để chuẩn bị cho mục tiêu tiến sâu tại Asiad 2018 trên đất Indonesia trong tháng 8 tới, đội tuyển Olympic Việt Nam với lực lượng là cầu thủ U23 + 3 sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 23/7 tới.

Theo những thông tin mới nhất được tiết lộ, từ danh sách hơn 50 cầu thủ được nhắm đến trong thời gian qua, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập 30 cầu thủ cho đợt tập trung tới đây. Sau đợt tập trung vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ lựa chọn 23 gương mặt xuất sắc nhất để tham dự Asiad 2018 trên đất Indonesia.
Dinh Trong doi mat nguy co khong the gop mat tai ASIAD 2018 hinh anh

 Đình Trọng (số 21) là một trụ cột của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018


Tại giải đấu này, HLV Park Hang Seo có thêm 3 sự lựa chọn với những cầu thủ trên 23 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện tham vọng cho những giải đấu tiếp theo, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ ưu tiên sử dụng nòng cốt là lứa U23 Việt Nam đã thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua.

Thời điểm hiện tại, HLV Park Hang Seo đang lo lắng với tình hình chấn thương của trung vệ Đình Trọng. Trung vệ của Hà Nội FC đã bặp chấn thương cổ chân từ đầu tháng 6 và không thể ra sân thi đấu trong 7 trận gần nhất của đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay.

Đình Trọng vẫn đang được điều trị tích cực và có thể phải mất khoảng hơn 3 tuần nữa mới hồi phục do phần ổ khớp cổ chân vẫn còn dịch và anh chưa thể vận động mạnh. Với việc ĐT Olympic Việt Nam sẽ hội quân trong 10 ngày nữa, buộc Đình Trọng sẽ phải chạy đua với thời gian nếu muốn góp mặt trong đợt tập trung này của HLV Park Hang Seo.

Nhằm giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho Asiad 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2018 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7/8 trên SVĐ QG Mỹ Đình. 3 đội khách mời là U23 Uzbekistan, Australia và Oman cũng mang lực lượng U23 + 3 như thể lệ của Asiad 2018.

Trong đó, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trên sân Mỹ Đình tới đây được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước chờ đợi. Trước đó, tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 1-2 ở trận chung kết. Trận đấu trên sân Mỹ Đình tới đây là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo đòi món nợ trước đối thủ.