Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Croatia lập kỳ tích sau 20 năm, hẹn gặp Anh ở bán kết World Cup 2018

Sau khi gây bất ngờ trước ĐT Tây Ban Nha ở vòng 1/8, các cầu thủ Nga đã gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Croatia tại trận tứ kết.

Khác với trận đấu đầy quả cảm trước Tây Ban Nha, ĐT Nga không còn thi đấu với 5 hậu vệ nhằm mục đích tử thủ. Thay vào đó, đội bóng xứ bạch dương trở lại sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 trong trận đấu với Croatia.

Cả 2 đội đều thể hiện sự thận trọng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế về mặt tinh thần, ĐT Nga thi đấu cực kỳ tự tin. Trong khi đó, ĐT Croatia thể hiện sự chặt chẽ nơi hàng phòng ngự để giảm thiểu sự hưng phấn từ đội chủ nhà.

Tuy nhiên, tâm lý thoải mái phần nào giúp cho ĐT Nga có những pha xử lý ngẫu hứng trên sân. Một trong những pha bóng ngẫu hứng đó giúp họ có được bàn thắng mở tỉ số.

 Cheryshev bất ngờ mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Fifa.com.

Phút 31, tiền vệ Cheryshev bất ngờ tung cú dứt điểm từ xa vào góc cao khung thành. Cú đá đầy bất ngờ khiến thủ thành Subasic bên phía Croatia chẳng kịp có bất cứ một phản xạ nào ngoài việc đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Mặc dù vậy, niềm vui của “những chú gấu” Nga chỉ tồn tại trong đúng 8 phút. Phút 39, tiền đạo Mandzukic đi bóng nỗ lực bên phía cánh trái rồi tạt bóng để tiền vệ Kramaric đánh đầu tung lưới thủ thành Akinfeev gỡ hòa 1-1 cho ĐT Croatia. Hàng phòng ngự ĐT Nga đã thi đấu vô cùng hớ hênh trong tình huống này.

 Kramaric đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Ảnh: Fifa.com.

Nhận bàn thua, các học trò HLV Cherchesov bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu nhằm tránh để lộ những sơ hở. 2 đội lại trở về thế trận đầy thận trọng suốt những phút thi đấu chính thức. Những tình huống cả 2 đội tạo ra không mấy sáng sủa.

Trận đấu phải bước sang hiệp phụ. Đây cũng là lần thứ 2 của cả 2 đội ở World Cup 2018 phải thi đấu hiệp phụ. Bước ngoặt trận đấu đến ngay từ hiệp phụ thứ nhất. Phút 101, xuất phát từ một quả đá phạt góc bên phía cánh phải, trung vệ Vida bên phía ĐT Croatia bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Akinfeev nâng tỉ số lên 2-1.

Bàn thua bất ngờ khiến ĐT Nga tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những nỗ lực của ĐT Nga cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Phút 115, từ một quả đá phạt chếch sang phía cánh phải, Dzagoev treo bóng thuận lợi tạo điều kiện cho hậu vệ Fernandes đánh đầu tung lưới ĐT Croatia gỡ hòa 2-2.

 Fernandes níu giữ hy vọng cho đội chủ nhà Nga ở phút 115. Ảnh: Fifa.com.

Tỉ số hòa 2-2 được giữ nguyên cho đến hết thời gian thi đấu hiệp phụ. Cả 2 đội buộc phải phân thua thắng bại trên chấm 11m.

Trên loạt đấu súng cân não, Croatia đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3, qua đó đoạt vé dự vòng bán kết World Cup 2018. Họ sẽ gặp ĐT Anh ở vòng 4 đội.