Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Anh Sơn: Công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích Cửa Lũy gắn du lịch

Sáng 2/7, UBND huyện Anh Sơn tổ chức công bố quy hoạch chi tiết xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Tham dự có đại diện Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao.

Đền Cửa Lũy được xây dựng cách đây khoảng 600 năm, là nơi thờ một nữ y - người đã có công trong việc chữa trị bệnh cho các tướng sĩ của nghĩa quân Lam Sơn. Ngày 6/9/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã xếp hạng đền Cửa Lũy là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Tại Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh Nghệ An, đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy gắn với phát triển du lịch huyện Anh Sơn, với quy mô khu đất 15 ha.

 Các đại biểu tham dự lễ công bố. Ảnh: Lê Lâm

Cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan gồm: Khu đền thờ chính, khu phủ thờ mẫu, khu chùa có diện tích hơn 1,87 ha; khu dịch vụ có diện tích hơn 1,2 ha; khu sân lễ hội có diện tích 0,5 ha; khu trồng cây thuốc nam có diện tích 0,4 ha; khu cây xanh, đồi núi, mặt nước diện tích hơn 9 ha và khu đất giao thông và bãi đậu xe 1,9 ha.

Công trình do UBND huyện Anh Sơn làm chủ đầu tư, do Công ty CP Bảo tồn di sản văn hóa kiến trúc Việt tư vấn, lập quy hoạch; vị trí khu đất quy hoạch tại xã Hoa Sơn.

 Phối cảnh tổng thể khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy. Ảnh: Lê Lâm

Việc bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ con người Việt Nam; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, qua đó phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của huyện Anh Sơn và các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An.