Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Một thí sinh Nghệ An đăng ký 29 nguyện vọng xét tuyển vào ĐH

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế tại Cụm thi số 28 ở tỉnh Nghệ An, địa phương này đã huy động gần 4.600 người làm công tác thi tại 60 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

 Tỉnh Nghệ An huy động gần 4.600 người làm công tác thi tại 60 điểm thi trên địa bàn trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Chiều 24/6, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Cụm thi số 28 tỉnh Nghệ An có 31.587 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 1.667 thí sinh tự do), được bố trí tại 60 điểm thi với 1339 phòng thi (trong đó khối THPT: 1207 phòng thi; khối GDTX + Thí sinh tự do: 132 phòng); 4.576 người được điều động làm công tác thi.

Theo thống kê, có 12.501/31.587 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 39,59% (cao hơn các năm trước gần 5%).

 Lịch thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Tại Cụm thi số 28 ở tỉnh Nghệ An có sự phối hợp tham gia của các trường Đại học: Đại học Vinh; Đại học Công nghiệp Vinh, ĐH Y khoa Vinh, Đại học Công đoàn, Đại học Thăng Long, Học viện Hành chính Quốc gia và Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Về nguyện vọng, trường Đại học Vinh có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất với 8.971 nguyện vọng; tiếp đó là Đại học Kinh tế Quốc dân (3.554); Đại học Bách khoa Hà Nội (3.034); Đại học Công nghiệp Hà Nội (2.633); Đại học Thương mại (2.418)…

Số thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển 1 nguyện vọng là 2.502 em. Nhưng cũng không ít thí sinh đăng ký với nhiều nguyện vọng. Cá biệt, có một thí sinh ở huyện Nghi Lộc đăng ký đến 29 nguyện vọng ở hầu hết các tổ hợp môn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra các điểm thi trên địa bàn

Sáng 24/6, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các điểm thi THPT Quốc gia thuộc 2 địa bàn huyện Nghi Lộc và TP Vinh của cụm thi số 28 (Nghệ An).

Tại TP Vinh, đoàn đã đến làm việc tại 2 điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Năm nay, các điểm thi này có hơn 1100 thí sinh với 52 phòng thi.

Tại huyện Nghi Lộc, đoàn đã đến kiểm tra các khâu chuẩn bị thi tại Trường THPT Nghi Lộc 1 và THPT Nghi Lộc 4, với hơn 1000 thí sinh và 42 phòng thi.

 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra các điểm thi THPT Quốc gia 2018 trên địa bàn. (Ảnh: BNA)

Làm việc tại các điểm thi, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ làm công tác thanh tra, giám thị, trách nhiệm các cán bộ, giáo viên…để kỳ thi đảm bảo công bằng, diễn ra nghiêm túc.

Qua đó, góp phần cho kết quả thi của thí sinh phản ánh thực chất năng lực học tập. Lựa chọn được những thí sinh thực sự có năng lực trúng tuyển vào các trường Đại học - Cao đẳng.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý các điểm thi cần quan tâm đến công tác an ninh, cảnh giác với các hiện tượng sử dụng công nghệ cao.

Đồng thời, nhắc nhở rõ quy chế cho thí sinh trước khi vào phòng thi, tránh để xảy ra vi phạm quy chế đáng tiếc.