Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cơ quan chức năng vào cuộc vụ dân tố công an xã cùng… côn đồ đi đòi nợ

Một người dân tố cáo chính cán bộ công an xã đã cùng côn đồ đến nhà anh để đòi nợ. Cán bộ công an này còn bị tố đánh người ngay tại công an xã.

 Cán bộ công an tên Hiếu bị người dân tố cáo - Ảnh: An Bình

Chiều 14.6, Chủ tịch UBND xã Lương Bình (H.Bến Lức, Long An) cho biết Đảng ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã thẩm tra làm rõ đơn tố cáo đối với ông Trần Trung Hiếu (SN 1991, Công an xã Lương Bình) do tham gia đi đòi nợ thuê cùng đối tượng ngoài xã hội. Ngoài ra, anh này còn bị tố cáo có hành vi đánh người bị tạm giữ phương tiện ngay trụ sở công an.

Theo ông Trần Hữu Thạch (SN 1960), ngụ ấp 5A, xã Lương Bình, khoảng 19 giờ ngày 5.6, Hiếu cùng 2 thanh niên tên Quân và Lộc chạy xe đến nhà để tìm con ông là Trần Hữu Nhượng (SN 1984) đòi nợ, do Nhượng thiếu tiền nhưng “quên” trả.

Do chưa có đủ tiền, gia đình ông Thạch hứa từ từ sẽ thanh toán, nghe vậy 3 thanh niên la lối hăm dọa đủ điều. Sau đó một người cầm ổ khóa đập xuống nền gạch và nói “Có trả, hay chờ hành xử theo kiểu giang hồ?”.

Nghe vậy, ông Thạch lên tiếng, nếu quậy quá sẽ điện báo Công an xã Lương Bình nhờ can thiệp. Nghe ông nói thế, Hiếu liền xưng danh: “Tôi là công an xã đây, ông có điện cũng không ai vào giải quyết cho ông đâu mà chờ”.

Nhưng thấy khó lấy được tiền, cả nhóm hẹn yêu cầu vài ngày nữa con ông Thạch phải thanh toán đầy đủ cho chúng, sau đó lên xe chạy đi.

Còn vụ việc khác có liên quan đến công an Hiếu, đó là vào khoảng 19 giờ 20 ngày 10.6, anh Trần Huy Cường (SN 1980, ngụ P.7, TP.Vĩnh Long) bị tạm giữ xe Honda, đến trụ sở Công an xã Lương Bình để lấy xe về theo giấy hẹn.

Thời điểm này, Hiếu đang trực tại công an xã có lời nói qua lại, sau đó anh ta nhào vào đánh anh Cường ngay cửa trụ sở. Bị đánh vô cớ, nạn nhân làm đơn tố cáo gửi đến UBND xã và UBND H.Bến Lức.