Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nguyên nhân vụ tai nạn con văng ra khỏi bụng mẹ, 3 người tử vong

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong ở Bình Dương đã được xác định.

Hôm nay, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã làm việc với tài xế xe đầu kéo Trần Hữu Thông (36 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong xảy ra vào chiều 1/6 ở giao lộ đường ĐT743, phường An Phú, thị xã Thuận An.

Theo điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là thai phụ Phạm Thị Loen (27 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Bình Dương) điều khiển xe máy chuyển hướng thiếu quan sát, dẫn tới va chạm với xe đầu kéo do tài xế Thông cầm lái.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Tuy nhiên, để có kết luận chính thức, công an thị xã Thuận An hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Lúc 16h ngày 1/6, Phạm Thị Loen đang mang thai tháng thứ 7 điều khiển xe máy mang BKS 92LD – 0014 chở theo con gái 3 tuổi lưu thông từ đường số 6 khu công nghiệp VSIP1 (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) ra đường ĐT743.

Khi đến giao lộ với đường ĐT743, xe máy của chị Loen xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 61C - 314.68 do tài xế Thông điều kiển.

Cú va chạm khiến xe máy cùng ba mẹ con chị Loen ngã xuống đường và bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, kéo lê trên đường.

Vụ tai nạn khiến bé gái 3 tuổi tử vong tại chỗ, chị Loen bị thương  nặng, thai nhi 7 tháng tuổi văng ra ngoài. Dù được bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng chị Loen và bé trai 7 tháng cũng đã tử vong.