Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tình tiết bất ngờ vụ vết đạn trong phòng Trưởng phòng tổ chức tòa án tỉnh

Đến thời điểm này, công an đã xác định nguyên nhân xuất hiện vết hằn giống vết đạn trong phòng Trưởng phòng tổ chức toà án tỉnh.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa cho VietNamNet biết, quá trình xác minh vụ hai vết hằn trên cửa phòng của cán bộ toà án tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ còn thu giữ một số viên bi ở sân toà và khu vực trụ sở Khối Cảnh sát.

“Nguyên nhân là do nhóm thanh niên bắn chim gây ra. Phía bên trụ sở Khối Cảnh sát của chúng tôi (cạnh toà án tỉnh – PV) cũng thu giữ được một số viên bi. Khu vực đó, có 1 số cây cổ thụ, chim đậu rất nhiều nên buổi tối các thanh niên rủ nhau đi bắn và gây ra vụ việc; hoàn toàn không có dấu hiệu tội phạm”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định và nói trong thời gian gần nhất, cơ quan Công an tỉnh An Giang, phối hợp cùng TAND tỉnh tổ chức họp báo, thông tin vụ việc.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang tiếp nhận thông tin từ lãnh đạo TAND tỉnh về việc có 2 vết đạn xuất hiện trên cửa kính, trong phòng làm việc của Trưởng phòng tổ chức TAND tỉnh An Giang.

“Tôi đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm thu giữ được 1 viên bi và phát hiện trên cửa kính có 2 vết hằn. Theo lời cán bộ toà án, “hôm trước bắn 1 lần, sau bắn 1 lần…”, Thiếu tướng Bùi Bé Tư nói với VietNamNet vào chiều qua.