Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ngất ngây ngắm chiếc xe máy cổ sản xuất năm 1957 vẫn chạy tốt

Chiếc xe Lambretta 125 LD sản xuất năm 1957 nhưng mới chạy được hơn 1 vạn km có giá hơn nửa tỷ.

Chiếc xe Lambretta 125 LD  sản xuất năm 1957 tới nay vẫn chạy tốt 

Vừa qua trong dịp lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2018, ngày hội xe cổ được tổ chức, quy tụ hàng trăm chiếc xe cổ từ mọi miền tổ quốc.

Trong số những chiếc xe cổ trưng bày tại đây, người yêu xe cổ đặc biệt chú ý đến chiếc Lambretta 125 LD của anh Nguyễn Quang Thỏa (33 tuổi, ngụ Khu đô thị Times City, Hà Nội), chủ nhiệm Group Vespa - Lambretta cafe – beer.

Đây là chiếc xe được sản xuất năm 1957 ở Pháp. Chiếc xe này có hiện trạng nguyên bản hoàn toàn từ khi sản xuất đến nay. Xe mới chỉ chạy được hơn 1 vạn km. Thậm chí, bánh dự phòng còn mới tinh, chưa tháo xuống

Theo anh Thỏa, chiếc xe này mặc dù đã 61 tuổi nhưng vẫn chạy tốt, anh đã tự đi xe từ Hà Nội về Hải Phòng để dự ngày hội xe cổ. “Chiếc xe này tôi mua lại từ một nhà sưu tập xe người Pháp cách đây 4 năm”.

Theo những chuyên gia về xe cổ: đây là một trong rất ít chiếc Lambretta sản xuất năm 1957 vẫn còn chạy tốt. Hiện giá của chiếc xe khoảng 500 triệu đồng.

 Từng bộ phận của chiếc xe đều còn nguyên bản

 Giấy tờ liên quan đến chiếc xe

 Lốp dự phòng của xe còn mới, chưa từng sử dụng

 Những họa tiết trên chiếc xe cổ

 Cụm đèn trước của xe

 Ra đời năm 1957 nhưng chiếc xe mới chạy được hơn 1 vạn km

 Dù có tuổi đời 61 năm, chiếc xe này vẫn chạy tốt

 Ngoài chiếc Lambretta 125 LD, ngày hội xe cổ Hải Phòng còn quy tụ nhiều chiếc xe cổ độc, lạ khác