Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người dân nhọc nhằn trong 'chảo lửa' bỏng rát ở Nghệ An

TP Vinh và nhiều khu vực ở Nghệ An đang trở thành "chảo lửa" khi trời nắng nóng lên đến 38-39ºC kèm gió Lào khô rát.

 Một phụ nữ làm nghề cửu vạn ở chợ Vinh, Nghệ An bốc hàng cho khách - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 16-5, ngày thứ ba liên tiếp xảy ra nắng nóng trên diện rộng ở Nghệ An, nhiệt độ tại nhiều khu vực đo được xấp xỉ 38-39ºC kèm hiệu ứng gió phơn Tây Nam (gió Lào) khiến bầu không khí trở nên oi bức, ngột ngạt.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ khoảng 12h trưa đến 14h chiều 15-5, các tuyến phố chính TP Vinh hầu như vắng bóng người đi lại trong khi hơi nóng phả hầm hập trên mặt đường.

Những người buộc phải ra đường đều mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính râm kín mít từ đầu đến chân.

 Người đi đường bịt kín từ đầu đến chân khi đi xe máy vì nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

Dù mới chỉ là đợt nắng nóng đầu mùa nhưng ai cũng mệt mỏi, khó chịu. Những người lao động ngoài trời như lao công, thợ xây, cửu vạn... càng cảm giác rõ rệt ảnh hưởng của nắng nóng.

Ông Phạm Văn Trung, một thợ xây nhà trên đường Đinh Công Tráng, bắt đầu ca làm việc buổi chiều từ hơn 14h khi cái nắng vẫn còn rát mặt. Cứ một chốc, ông lại phải uống nước, đứng nghỉ một chút để lấy sức.

"Quen phải làm việc ngoài trời rồi, nhưng đúng là đợt nắng nóng này vẫn làm tôi thấy kiệt sức", ông Trung tâm sự.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, nhiệt độ đo được lúc 13h chiều 15-5 tại các trạm thủy văn ở Nghệ An phổ biến 36-38ºC. Tuy nhiên nhiệt độ thực tế bên ngoài cao hơn 1-2ºC. Nhiệt độ cao kèm theo hiệu ứng gió phơn Tây Nam khiến thời tiết khô hanh và rất oi bức.

Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết tuần này (20-5).

 Các sinh viên mặc áo chống nắng, mang thêm dù vì trời quá nắng - Ảnh: DOÃN HÒA

 Ông Hà Huy Thảo (80 tuổi) có hơn 20 năm làm nghề sửa xe máy, xe đạp chọn một chỗ có bóng râm để sửa xe - Ảnh: DOÃN HÒA

 Chị lao công mệt mỏi dọn rác trên đường - Ảnh: DOÃN HÒA

 Vất vả đẩy xe hàng trong nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

 Một người kéo xe thuê ướt đâm mồ hôi trong trưa nắng - Ảnh: DOÃN HÒA

 Những người lao động ngoài trời như lao công, thợ xây, cửu vạn... cảm giác rõ ảnh hưởng của nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

 Bà Thắng làm nghề bốc xếp vật liệu xây dựng thuê ở gần chợ Vinh, mỗi chuyến bà được trả công gần 60.000 đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

 Mệt mỏi vì nắng nóng, một người đàn ông bán dừa ngồi bệt xuống vỉa hè nghỉ ngơi - Ảnh: DOÃN HÒA

 Chỉ mới là ngày thứ 2 của đợt nắng nóng đầu mùa, nhưng thời tiết đã thực sự khó chịu - Ảnh: DOÃN HÒA

 Mía là mặt hàng đắt khách nhất trong những ngày nắng nóng. Trong ảnh là hai người phụ nữ nhập mía từ TP Vinh về bán ở huyện Hưng Nguyên - Ảnh: DOÃN HÒA