Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thành Lương lặng nhìn đồng đội ăn mừng

Tiền vệ Hà Nội không thể sát cánh cùng các đồng đội trong trận tứ kết lượt về Cup quốc gia vì án treo giò.

 Do nhận án treo giò ba trận sau hành vi phản ứng trọng tài ở trận tứ kết lượt đi Cup quốc gia 2018 trên sân của HAGL, Thành Lương không thể cho CLB Hà Nội ở trận lượt về diễn ra vào tối 15/5. Cựu tuyển thủ quốc gia tới sân cùng một số người bạn, cổ vũ cho các đồng đội từ trên khán đài.

 Ở trận đấu này, Hà Nội chơi ép sân trong suốt hiệp một nhưng không ghi được bàn thắng. Sang đầu hiệp hai, HAGL bất ngờ vượt lên dẫn trước do công của Văn Toàn.

 Mãi tới cuối trận, CLB Hà Nội mới ghi được bàn cân bình tỷ số 1-1 do công của hậu vệ Nguyễn Thành Chung. Kết quả này là vừa đủ để đội chủ sân Hàng Đẫy giành quyền vào bán kết bởi ở lượt đi họ hòa 2-2 trên sân của HAGL.

 Thành Lương thể hiện thái độ khá bình thản sau khi đội nhà có bàn gỡ hòa.

 Sau khi trận đấu kết thúc, anh xuống khu vực cabin của đội nhà đứng một mình, chờ đợi các đồng đội ăn mừng với CĐV.

 Các cầu thủ Hà Nội tiến về phía khán đài B để tổ chức ăn mừng theo kiểu Viking quen thuộc sau mỗi trận thắng.

 hành Lương lấy điện thoại ghi lại hình ảnh ăn mừng của đồng đội.

 

 Thành Lương ôm và bắt tay chia vui với đồng đội.

 Bầu Hiển ngợi khen tinh thần và lối chơi của các cầu thủ. Doanh nhân 55 tuổi thưởng cho toàn đội 500 triệu đồng sau thành tích lọt vào bán kết Cup quốc gia 2018.