Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Máy bay Trung Quốc diễn tập quanh đảo Đài Loan

Không quân Trung Quốc đang gia tăng các cuộc diễn tập, tập trận gần Đài Loan nhằm cảnh báo mọi hành vi đòi độc lập của Đài Bắc.

 Máy bay H-6K của Trung Quốc bay gần Đài Loan tháng 9/2016. Ảnh: Xinhua.

Nhiều tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm và oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc hôm nay được huy động tham gia cuộc diễn tập tác chiến quanh đảo Đài Loan nhằm "nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ", theo Reuters.

Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt cuộc tập trận quân sự sát Đài Loan do quân đội Trung Quốc tiến hành gần đây. Một biên đội trực thăng vũ trang của Bắc Kinh hồi cuối tuần trước huấn luyện phóng tên lửa diệt mục tiêu ngoài khơi vùng biển phía đông, trong khi các máy bay ném bom H-6K bay tuần tra xung quanh bầu trời đảo Đài Loan.

Phát ngôn viên Văn phòng quan hệ với Đài Loan của Trung Quốc Mã Hiểu Quang tuyên bố những cuộc tập trận này nhằm phát đi thông điệp rõ ràng Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh tay hơn nếu Đài Bắc tiếp tục có động thái đòi độc lập. Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan chỉ trích Trung Quốc đang cố tình hăm dọa bằng những hành động phô trương sức mạnh.

Căng thẳng tại eo biển Đài Loan gần đây gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn đạo luật tăng cường quan hệ Mỹ - Đài Loan mà Trung Quốc coi là hành động khiêu khích nghiêm trọng.Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần.