Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An đang nỗ lực lấp đầy các khu công nghiệp ở Thị xã Hoàng Mai

Sáng 23/4, tại phường Quỳnh Thiện, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hoàng Thị Thu Trang tiếp xúc cử tri 10 phường, xã và các cơ quan, ban, ngành thị xã Hoàng Mai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

 Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề trên địa bàn. Trong đó, cử tri Ngô Quang Tiếp ở phường Quỳnh Xuân nêu bức xúc về tình trạng khai thác mỏ đá ở Lèn Chùa song không hoàn thổ, để lại những hố sâu gây nguy hiểm cho nhân dân. Cử tri Tiếp đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Cử tri Trương Văn Sắc ở thôn Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập nêu lên tình trạng ô nhiễm trên địa bàn do nhà máy chế biến thủy, hải sản trong khu dân cư. “Quỳnh Lập được công nhận nông thôn mới mà sống trong không khí ô nhiễm hỏi có chịu được không?” - cử tri Sắc nói.

Còn cử tri Lê Văn Thuyết ở thôn Tam Hợp, xã Quỳnh Lập nêu vấn đề nghiên cứu, sửa đổi quy định ngư dân đi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa 15 ngày mới được hỗ trợ xăng, dầu. Vì trong thực tế, ngư dân đánh trúng hoặc trường hợp tàu thuyền gặp nạn phải về sớm, ít hơn thời gian 15 ngày.

Cử tri Đinh Văn Thành ở khối 8, phường Mai Hùng bày tỏ vui mừng khi Quốc hội thảo luận và ban hành Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt. Tuy nhiên, cử tri này mong muốn, thông qua Luật phải nêu được những ưu tiên, ưu đãi, thưởng, phạt để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, giúp người dân yên tâm sản xuất.

 Cử tri thị xã Hoàng Mai phát biểu kiến nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, cử tri cũng nêu các nội dung liên quan đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A trong phạm vi 13,5m; Khu Công nghiệp Hoàng Mai thu hồi đất gần 12 năm nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư, đất bỏ hoang nhiều.

Lãnh đạo các sở, ngành, UBND thị xã Hoàng Mai lần lượt trả lời cử tri các vấn đề liên quan. Về việc hoàn thổ sau khai thác đá ở Lèn Chùa, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu Tuy cho biết, vừa qua, 1 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép khai thác, còn 1 doanh nghiệp sắp tới sẽ thu hồi. Sau khi có phương án hoàn thổ, cơ quan chức năng sẽ chỉ đạo 2 doanh nghiệp tiến hành hoàn thổ.

Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường mà nguyên nhân chính là do cơ sở chế biến thủy hải sản ở xã Quỳnh Lập, chia sẻ với nhân dân, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai khẳng định, trước mắt sẽ chỉ đạo kiểm tra các cơ sở chế biến để giảm thiểu đến mức tối đa tác hại với môi trường.

Về giải pháp lâu dài, người đứng đầu chính quyền thị xã Hoàng Mai đề nghị tỉnh có ý kiến để nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất sắt xốp Kobelco có câu trả lời chính thức về việc có triển khai dự án hay không? Nếu không, thị xã Hoàng Mai sẽ quy hoạch xây dựng khu chế biến thủy hải sản ở khu vực này.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trả lời các kiến nghị của cử tri. Trong đó, đối với vấn đề Khu Công nghiệp Hoàng Mai I, mặc dù triển khai đã lâu song chưa thu hút được nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, hiện nay chủ đầu tư cũ đã chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới là Công ty Hoàng Thịnh Đạt.

 Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu.

Đây là nhà đầu tư đang vận hành Khu Công nghiệp tại Yên Bình, Thái Nguyên - nơi đặt nhà máy sản xuất của Tập đoàn Sam Sung. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, chủ đầu tư mới đang khởi động lại, tập trung để thu hút các dự án, lấp đầy khu công nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung để thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp; đồng thời mong người dân đồng tình ủng hộ.

Tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị cấp xã thực hiện hiệu quả việc đối thoại với nhân dân 6 tháng một lần; với một số kiến nghị khác, đồng chí giao các ban, ngành, địa phương giải quyết, trả lời cụ thể cho cử tri.