Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt giữ “đạo chích” gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, đối tượng quan sát những hộ gia đình để sơ hở tài sản rồi lẻn vào trộm cắp.

Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng vừa phá thành công chuyên án mang bí số 418T, bắt giữ đối tượng Lương Minh Tuấn (SN 1982, trú tại 13 Trần Thành Ngọ, quận Kiến An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ tháng 1 đến tháng 3/2018, trên địa bàn quận Kiến An liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau đó, Công an quận Kiến Anh đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định đối tượng gây án là Lương Minh Tuấn. Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối với Lương Minh Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do ham chơi lại lười lao động, Tuấn thường xuyên chơi bời lêu lổng sau đó nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Tuấn lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Đối tượng thường di chuyển khắp các ngõ ngách, quan sát những hộ gia đình sơ hở để lẻn vào trộm cắp.

 Đối tượng Lương Minh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thành Đồng)

Quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu Lương Minh Tuấn thừa nhận từ khoảng tháng 1/2018 đến nay đã cùng đồng bọn trộm cắp 9 vụ trên địa bàn quận Kiến An và huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng.

Sau khi trộm hàng loạt xe máy, ti vi Tuấn thường đem bán cho Phạm Văn Đỉnh (SN 1982, trú tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) lấy tiền tiêu xài.

 Một số tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Thành Đồng)

Căn cứ lời khai của Lương Minh Tuấn, Công an quận Kiến An đã vận động đối tượng Phạm Văn Đỉnh ra đầu thú và khai báo về hành vi tiêu thụ tài sản do Lương Minh Tuấn phạm tội mà có.

Hiện nay, Phạm Văn Đỉnh đã đến Công an quận Kiến An đầu thú và khai báo mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.