Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt nữ quái nghiện ma túy, tàng trữ 2,1kg ma túy đá

Cam là một con nghiện ma túy, thường trực tiếp thực hiện các giao dịch không qua trung gian. Trước khi bị bắt quả tang, thị đã điều "trinh sát" đến rất nhiều địa điểm. Cuối cùng quyết định giao hàng tại quán karaoke do con gái làm chủ thì bị bắt.

Sáng 14/3, lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm, lập biên bản theo quy định của pháp luật về số tang vật thu được sau phá thành công chuyên án 218 Đ bắt nữ quái Võ Thị Cam tàng trữ trái phép 2,1kg chất ma túy.

 Đối tượng Võ Thị Cam (áo màu đen) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Hà

Qua các nguồn tin báo và quá trình trinh sát, thu thập hồ sơ tài liệu, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 14 giờ ngày 13/3, tại khối 8, thị trấn huyện Đô Lương, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm Cảnh sát biển, Đội CSGT số 3 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An, Công an huyện Đô Lương phá thành công chuyên án 218 Đ bắt giữ đối tượng Võ Thị Cam (SN 1964), trú tại số 16, đường Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 2,1 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

 Tang vật thu được trong vụ án, gần 2,1 kg ma túy. Ảnh: Đình Hà

Theo Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: Đây là đối tượng nghiện ma túy, có địa bàn hoạt động rộng và rất mưu mô xảo quyệt, thường trực tiếp thực hiện các giao dịch không qua trung gian.
Trước khi bị bắt quả tang, thị đã điều "trinh sát" đến rất nhiều địa điểm và cuối cùng thực hiện việc giao hàng ở một phòng hát của quán karaoke VENUS tại khối 4, thị trấn Đô Lương do con gái thị làm chủ.

Tại thời điểm bị bắt, Cam mang theo bên mình gần 2 kg ma túy. Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nhà ở của Cam (tại khối 8, thị trấn Đô Lương) thu thêm trên 100 g ma túy.

Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng lớn nhất do Công an huyện Thanh Chương triệt phá.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.