Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xe tải tự trôi, đâm 1 người chết, 2 người bị thương

Trong lúc ngồi xem một số tài xế xe tải đánh bài trong khuôn viên mỏ đá, một bảo vệ ở Hà Tĩnh bị chiếc xe tải tự trôi lao tới đâm tử vong.

 Chiếc xe tải tự trôi, đâm chết bảo vệ mỏ đá (ảnh: Phạm Đức)

Sáng 14.3, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe tải đâm trong mỏ đá đâm nhân viên bảo vệ tử vong và 2 người khác bị thương.

Nạn nhân là ông Trần Duy Hưng (54 tuổi, trú tại xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc), nhân viên bảo vệ tại mỏ đá Hùng Vương (thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) của Công ty TNHH khai thác đá Hùng Vương.

“Bước đầu, chúng tôi xác định, chiếc xe tải đâm ông Hưng tử vong là xe không có người lái, đỗ trong mỏ đá, cách vị trí nạn nhân khoảng 40 m. Do chiếc xe để lâu ngày trên mặt bãi dốc nên khi phanh bị tụt hơi, má phanh bung ra, chiếc xe tự trôi, lao tới đâm trúng ông Hưng khiến nạn nhân tử vong”, thượng tá Tài nói.

 Mỏ đá Hùng Vương, nơi ông Trần Duy Hưng gặp nạn (ảnh: Phạm Đức)

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13.3, ông Hưng thấy một số tài xế xe tải đang đánh bài ở phía sau nhà điều hành tại mỏ đá Hùng Vương nên đến đứng xem. Ít phút sau, chiếc xe tải mang biển số 38H - 7648 đỗ cách đó khoảng 40 m bất ngờ lao tới từ phía sau lưng ông Hưng.

Một số người kịp phát hiện tránh được, còn ông Hưng cùng 2 người khác không kịp phản xạ, bị chiếc xe tải đâm trúng bị thương. Do vết thương quá nặng, ông Hưng tử vong ngay sau đó. Hai người bị thương được các tài xế cùng công nhân làm việc tại mỏ đá đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu trong tình trạng bị thương ở tay và đầu.

 Công an huyện Can Lộc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Đức)

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc triển khai lực lượng tới hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến tối cùng ngày, thi thể ông Hưng được bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.