Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhiều ổ ghi lô đề núp bóng đại lý xổ số kiến thiết Nghệ An

Các vụ đánh bạc dưới hình thức lô đề mà lực lượng công an mới bắt giữ gần đây ở Nghi Lộc, Quỳ Hợp… thì đối tượng cầm đầu đều là những đại lý của công ty.

Dùng tiền tỷ đánh bạc

Trong giới đánh bạc ở TP. Vinh, không ai là không biết Phạm Thị Kim (SN 1972, trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh). Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Kim sống khá sung túc. Sau quá trình theo dõi, Công an TP. Vinh phát hiện, Kim đang điều hành một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy tụ nhiều đối tượng tham gia, hoạt động kín kẽ.

Kim hết sức tinh vi trong việc nhận cáp đề cũng như khi nhận và chuyển tiền mặt cho các đại lý. Cứ đến tối, sau khi có kết quả xổ số, tính toán xong Kim xóa hết các dữ liệu liên quan đến lô đề lưu trong điện thoại, thậm chí vứt sim và thay sim rác khác. Đến ngày 27/12/2017, các mũi trinh sát bí mật tiếp cận nhà riêng đồng loạt bắt giữ Kim và 8 con bạc dưới trướng. Các đối tượng khai nhận, từ khi hoạt động đến khi bị bắt giữ, đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Phạm Thị Kim điều hành đã sử dụng gần 50 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 10/2017, Công an TP. Vinh cũng triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Phan Thị Thanh Giang (SN 1988, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh) điều hành. Cơ quan điều tra làm rõ, chỉ trong hai ngày 7-8/10/2017 các đối tượng Trần Thị Hương; Hoàng Thị Ngân; Nguyễn Thị Phương, Trần Đình Hường và Trần Thị Dung đã tham gia đánh bạc với hình thức chuyển các bảng đề cho Phan Thị Thanh Giang với số tiền tổng cộng là 725 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã phục hồi dữ liệu các máy điện thoại của các đối tượng trên, qua đó có đủ cơ sở xác định hoạt động của đường dây này từ cuối tháng 5/2017 đến thời điểm bị triệt phá, số tiền mà chúng sử dụng để đánh bạc tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.

 

 Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ vào tháng 10/2017. Ảnh: Thái Hiền


Thời gian qua, các ngành chức năng đã tích cực đấu tranh truy quét; đấu tranh có hiệu quả với các loại tệ nạn cờ bạc bằng hình thức ghi số đề. Tuy nhiên, tệ nạn này đang diễn biến phức tạp. Không chỉ trên địa bàn TP. Vinh, hoạt động đánh bạc bằng hình thức lô đề cũng nở rộ ở nhiều địa phương như Nghi Lộc, Anh Sơn, Đô Lương, TX. Thái Hòa, Quỳ Hợp...

Theo cơ quan công an, tất cả các đường dây đánh bạc này rất chuyên nghiệp, mọi hình thức giao dịch, trao đổi đều kín kẽ. Các đối tượng chỉ giao nhận vào một thời điểm duy nhất trong ngày, chủ yếu qua tin nhắn điện thoại hoặc zalo, facebook.

Sau thời điểm này thì mọi tin nhắn sẽ được các đối tượng xóa đi. Khi tham gia đánh bạc, các đối tượng không gặp nhau, chỉ đến khi có kết quả lô đề thì mới thống nhất địa điểm để thanh toán tiền. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các loại điện thoại thông minh để chuyển tin nhắn lô đề từ các “đại lý” ghi số lô đề gửi về chủ ôm đề. Sau đó, các đối tượng này sử dụng phần mềm cài đặt trên điện thoại sử dụng để tính toán thắng thua từ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày và thanh toán cho nhau.

Cần triệt xóa dứt điểm

Hoạt động lô đề dựa trên hình thức lợi dụng kết quả phát hành xổ số của Nhà nước để đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Không cần mua vé, ghi vé mà chỉ cần chơi qua điện thoại, tin nhắn...; mức hoa hồng và trả thưởng cao hơn xổ số của Nhà nước. Kéo theo đó là những hệ lụy xã hội phức tạp như tín dụng đen, cầm đồ, xiết nợ thuê, lừa đảo, trộm cắp, thậm chí là giết người.

Theo cơ quan công an, tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề loại tội phạm ẩn, không dễ để đấu tranh loại bỏ, khi nào cơ quan chức năng truy quét, làm mạnh thì các đối tượng này nằm yên và ngược lại. Từ chủ ghi đề cho đến người chơi đều kết nối, sử dụng công nghệ thông tin, ghi đề xong thì xóa ngay sau đó nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh, thu thập chứng cứ.

Chỉ tính riêng trên địa bàn TP. Vinh, hoạt động đánh bạc bằng ghi số đề rầm rộ nhất, nhưng việc phát hiện, bắt giữ khá hạn chế. Nhiều khu vực trường học, bệnh viện hay khu dân cư, người ghi đề công khai ghi số nhưng việc kiểm tra, nhắc nhở, xử lý hầu như rất ít.

Lý giải về hiện tượng này, đại diện cơ quan công an cho biết, việc bắt giữ những người ghi không khó nhưng chỉ có thể xử lý hành chính rồi thả về, phải bắt được chủ đầu nậu thì mới có cơ sở xử lý, khởi tố, nhưng các đối tượng này rất ít khi lộ diện nên để bắt chủ đề thì không đơn giản. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng đánh bạc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đối tượng tàn tật, học sinh, sinh viên nên việc xử lý cũng phải phù hợp.

 Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp xét xử 23 bị cáo về tội đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trị giá gần 2,3 tỷ đồng. Ảnh: Phan Giang


Bên cạnh đó, nhiều đại lý bán vé xổ số cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An cũng tham gia ghi lô đề rồi đánh bạc. Như các vụ mà lực lượng công an mới bắt giữ gần đây ở Nghi Lộc, Quỳ Hợp… thì đối tượng cầm đầu đều là những đại lý của công ty.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Phan Tĩnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An thừa nhận, có tình trạng các đại lý cho công ty xổ số nhà nước nhưng thực chất là lợi dụng để ghi lô đề và cho biết thêm rằng, hiện trên địa bàn TP. Vinh có khoảng 300 người ngồi công khai ghi lô đề, trên bàn có đặt nhiều tập vé số cũ để qua mặt cơ quan chức năng. Và khi phát hiện các đại lý vi phạm thì công ty chỉ thanh lý hợp đồng chứ không thể xử phạt. Phía công ty nhiều lần đã phối hợp với lực lượng công an đi kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này không giảm.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính cho rằng, ngoài lực lượng chức năng thì các đại lý của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An phải đi đầu trong việc chống ghi lô đề. Công ty cần phải rà soát quản lý chặt hơn, tránh việc chính các đại lý của đơn vị lợi dụng hoạt động xổ số trá hình để ghi lô đề.

Ghi nhận ý kiến này nhưng ông Tĩnh cho rằng, công ty thường xuyên chỉ đạo các cán bộ quản lý địa bàn đi kiểm tra nhằm ngăn chặn việc ghi lô đề nhưng khi thấy cán bộ đến thì các đại lý chỉ bán vé xổ số bình thường, không ghi lô đề nên khó phát hiện và xử lý. Hiện tượng ghi lô đề tự do không ngăn ngừa được triệt để do chế tài khi các đối tượng này bị bắt chủ yếu chỉ bị xử phạt hành chính, vì lợi nhuận, vì thu nhập các đối tượng lại tiếp tục tái diễn.

Biết là khó nhưng việc đấu tranh với loại tệ nạn này cần phải được thực hiện quyết liệt bởi hệ quả để lại cho gia đình, cho xã hội là rất lớn. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng công an cần đẩy mạnh tấn công truy quét các tụ điểm, triệt xóa các đường dây lớn.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức cho người dân không sa vào nạn đỏ đen thì phía Công ty xổ số kiến thiết phải tăng cường kiểm tra các điểm đại lý bán vé số, nhất là địa bàn TP. Vinh trong việc thực hiện cam kết không ghi lô đề. UBND tỉnh cần có chế tài xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm liên quan đến tệ nạn đánh bạc, địa phương để xảy ra tình trạng tệ nạn đánh bạc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.