Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Năm Mậu Tuất, bố trí đồ đạc trong nhà thế nào để hút tài lộc, vượng công danh

Trong năm Mậu Tuất, bạn nên chú ý cách bài trí đồ đạc ở hướng Đông và hướng Nam trong ngôi nhà.

Hướng Đông

Hướng Đông trong ngôi nhà thường gắn liền với năng lượng, sức khỏe của gia đình. Hướng Đông là hướng đại diện cho mùa xuân, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, phát triển tươi tốt.

 

- Vì vậy bạn nên bài trí vòi phun nước, ảnh thác nước, gương, các đồ trang trí như gối, thảm bóng đèn với màu sắc xanh và đen ở hướng Đông trong ngôi nhà.

 

- Ngay cả một bình hoa đặt ở phía Đông cũng là cách để thu hút nguồn năng lượng tích cực vào trong nhà.  

 

Hướng Nam

Hướng Nam trong ngôi nhà thường gắn liền với tình yêu, hạnh phúc và sự thuận hòa trong gia đình. Hướng Nam cũng đại diện cho mặt trời, đại diện cho dương khí, sự ấm áp, tốt lành.

Trong năm Mậu Tuất, bạn nên trang trí hướng Nam của ngôi nhà với nhiều đồ trang trí có màu nâu đất hoặc màu be.

 

- Hãy bài trí những đóa hoa tươi ở hướng Nam và chú ý thay hoa, tỉa hoa hàng ngày để giữ cho bình hoa luôn rực rỡ.

 

- Đặt một chồng sách hoặc một kệ sách ở hướng Nam trong ngôi nhà cũng là một cách hay để bạn đón những nguồn năng lượng tốt giúp các thành viên trong gia đình thành công hơn trong chuyện học hành, thi cử.

 

- Hãy bài trí một bức tượng liên quan đến tình yêu, hạnh phúc gia đình ví dụ như tượng đôi uyên ương, tượng một cặp đôi, tượng Rồng Phượng… ở hướng Nam trong ngôi nhà.