Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhiều tỉnh thành miền Bắc rét dưới 5 độ

Hàng loạt trạm quan trắc miền núi phía Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 5, trong đó thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) dưới 0, Hà Nội dưới 10.

Đêm qua không khí lạnh từ Trung Quốc tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ, nhiệt độ tiếp tục giảm 0,5-1 độ C. Tất cả 25 tỉnh thành miền Bắc sớm nay đều rét dưới 10, trong đó giá buốt nhất là phía Đông Bắc, phổ biến 7-9 độ C.

Đỉnh núi Mẫu Sơn là nơi rét nhất miền Bắc khi xuống dưới 0, nhưng so với hai hôm trước đã tăng lên một độ. Kế đó là Sa Pa (Lào Cai) nhỉnh hơn 1; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xấp xỉ 3; Pha Đin (Điện Biên), Đồng Văn (Hà Giang) trên 3 độ C.

 Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn sáng 30/1, nhiều du khách lên ngắm băng. Ảnh: Hoàng Huy

Đêm qua trời mưa nhỏ, một số khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), Fansipan (Lào Cai) nhiều khả năng có băng giá.

Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cũng rất rét, xấp xỉ 10 độ C. Học sinh mầm non và tiểu học ở thủ đô ngày thứ hai trong mùa đông này được nghỉ.

Ba tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sớm nay nhiệt độ giảm 1-2 độ, trong ngưỡng 10-11.

 Người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ những ngày này ra đường với trang phục kín mít. Ảnh minh họa: Ngọc Thành

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sáng nay không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn đến Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc và Trung Trung Bộ, thậm chí lan tới Nam Trung Bộ, kéo nhiệt độ giảm 1-2 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng 8-10, vùng núi 4-7, núi cao dưới 3 độ C. Cao nhất trong ngày chỉ 15 độ C.

Ngày 28/1, không khí lạnh cường độ mạnh từ Trung Quốc tràn về khiến miền Bắc chuyển sang rét đậm, rét hại. Dự báo, ngày 2/2 lại có thêm đợt không khí lạnh tăng cường nên rét đậm, rét hại duy trì đến ngày 5/2, dài nhất trong mùa đông 2017-2018.

Từ đầu đông đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua ba đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Đợt đầu (16-21/12/2017) rét hanh khô, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp. Hà Nội rét nhất 6 độ ở Ba Vì; huyện Quỳ Châu, Tây Hiếu (Nghệ An) chỉ hơn 5 độ C. Tuy nhiên, ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ lên tới 20.

Đợt đầu tháng 1 (8-12/1) nhiệt độ cả ngày duy trì thấp, trời âm u, nhiều nơi có mưa càng làm tăng cảm giác rét buốt.