Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trần Anh xin CEO Thế Giới Di Động về làm Chủ tịch HĐQT

CTCP Thế giới số Trần Anh vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh chủ chốt tại công ty.

Trần Anh muốn lấy ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Trần Xuân Kiên, miễn nhiệm 7 thành viên HĐQT hiện tại, bao gồm bà Đỗ Thị Thu Hường, ông Okawa Yoshiteru, ông Noguchi Atsushi, ông Nghiêm Xuân Thắng, bà Đỗ Thị Kim Liên, ông Hoàng Anh Tuấn và ông Bùi Xuân Hùng.

Công ty này cũng muốn thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, với 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

Do vậy, Trần Anh lấy ý kiến bẩu bổ sung 5 thành viên từng lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (TGDĐ) vào HĐQT, bao gồm ông Nguyễn Đức Tài, ông Trần Kinh Doanh, ông Trần Huy Thanh Tùng, ông Đặng Minh Lượm và ông Võ Hà Trung Tín. Trong đó, bầu ông Trần Kinh Doanh làm Chủ tịch HĐQT, ông Võ Hà Trung Tín làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

 Ông Trần Kinh Doanh được Trần Anh xin về làm Chủ tịch HĐQT.

Đối với Ban kiểm soát, doanh nghiệp miễn nhiệm 3 thành viên cũ, thay thế bằng 3 cái tên mới gồm ông Hoàng Hữu Hưng, ông Hoàng Xuân Thắng và bà Đỗ Thị Loan.

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông về công ty trước 16h ngày 4/1/2018.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã thông qua việc thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TAG, dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ và không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Các thành viên được bầu mới đều là những cái tên có liên quan đến TGDĐ. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Tài là Chủ tịch HĐQT; ông Trần Kinh Doanh, CEO và Đặng Minh Lượm là thành viên HĐQT; ông Trần Huy Thanh Tùng là Trưởng ban kiểm soát; ông Võ Hà Trung Tín Giám đốc bán hàng miền Bắc.

Cũng theo tờ trình đại hội đồng cổ đông, công ty sẽ bổ sung thêm 15 ngành nghề kinh doanh mới, như bán lẻ đồ điện gia dụng, thiết bị nghe nhìn, quảng cáo, sản xuất linh kiện điện tử…

Trong sáng nay (27/12), 7 thành viên trong HĐQT Trần Anh đồng loạt đăng ký thoái sạch vốn theo phương thức thỏa thuận, nhằm thực hiện mục đích tài chính cá nhân.

Tổng số cổ phiếu bán ra hơn 14,2 triệu đơn vị, tương đương 54,7% vốn điều lệ công ty. Đáng chú ý trong số này là giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Kiên và Phó tổng giám đốc Đỗ Thị Thu Hương, với khối lượng lần lượt là 5,6 triệu và 5,3 triệu đơn vị.